Chia nhỏ, tập nhiều mang lại hiệu quả cao

Thứ 3, 26.03.2024 | 14:43:13
408 lượt xem

Chúng tôi về phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đúng vào đợt địa phương đăng cai tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất của các phường Nghi Thu, Nghi Thủy, Nghi Tân và Thu Thủy thuộc Cụm 1.

Sân vận động và sân UBND phường Nghi Thu được chia thành các khu vực huấn luyện, với các nội dung như: Điều lệnh, bắn súng, ném lựu đạn xa trúng hướng... Quan sát, chúng tôi nhận thấy, ở mỗi điểm tập đều có 2-3 cán bộ trực tiếp hướng dẫn chiến sĩ.

Thượng tá Bùi Đình Đương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Cửa Lò cho biết: “Cùng với việc quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện thì phương châm “chia nhỏ, tập nhiều” luôn được Ban CHQS thị xã Cửa Lò chú trọng trong quá trình huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, nhất là chiến sĩ năm thứ nhất”.

Chia nhỏ, tập nhiều mang lại hiệu quả cao

Lực lượng dân quân Cụm 1, thị xã Cửa Lò trên thao trường huấn luyện.

Theo dõi điểm tập điều lệnh đội ngũ, nội dung “đi đều, đứng lại” của Tiểu đội 2, chúng tôi nhận thấy phương châm chia nhỏ, tập nhiều được áp dụng rất hiệu quả. Tiểu đội chia ra thành 4 tổ, mỗi tổ có một cán bộ duy trì, tiến hành tập phân đoạn, tập chậm từng động tác cơ bản. Sau khi mọi người thuần thục động tác cơ bản, từng thành viên trong tổ thay nhau trên cương vị tổ trưởng duy trì luyện tập, cán bộ quan sát để sửa tập cho từng người.

Theo đồng chí Nguyễn Đức An, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Nghi Thu, phương châm chia nhỏ, tập nhiều phát huy tính chủ động, sáng tạo của chiến sĩ trong luyện tập, đồng thời bổ khuyết cho nhau rất hiệu quả. Thêm nữa, có sự kèm cặp, sát sao của các đồng chí cán bộ nên việc nắm nội dung huấn luyện của chiến sĩ nhanh hơn so với những năm trước.

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, bước vào mùa huấn luyện năm nay, Ban CHQS thị xã Cửa Lò đã tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức hội thi huấn luyện, thao giảng chính trị và hội thao mô hình, học cụ; chỉ đạo một cụm tổ chức huấn luyện điểm để các địa phương trong toàn thị xã tham quan, rút kinh nghiệm.

Cùng với đó, để phương châm chia nhỏ, tập nhiều đạt hiệu quả cao nhất, Ban CHQS thị xã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ mô hình, học cụ và thao trường, bãi tập. Ví dụ trước đây, quá trình luyện tập nội dung gói buộc lượng nổ thường duy trì ở cấp tiểu đội thì chỉ cần một bộ vật chất nhưng nay một tiểu đội có ít nhất 3 bộ vật chất mới đáp ứng được yêu cầu phương châm chia nhỏ, tập nhiều.

Tại khu vực huấn luyện bắn súng AK bài 1 của Tiểu đội 1, chúng tôi thấy rõ hơn hiệu quả của phương châm chia nhỏ, tập nhiều. Tiểu đội phân chia thành 3 địa điểm luyện tập các nội dung khác nhau. Tổ 1 thực hành ngắm bắn mục tiêu bia số 4, tổ 2 ngắm bắn bia chỉ đỏ và tổ 3 thực hành luyện tay cò. Với phương pháp này, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều tham gia luyện tập. Đồng chí Hoàng Thanh Tiến, Chỉ huy phó Ban CHQS phường Nghi Thủy đảm nhiệm chức vụ Trung đội trưởng khung huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Cụm 1 tâm sự: “Thực hiện phương châm chia nhỏ, tập nhiều như thế này giúp cán bộ, chiến sĩ không lãng phí thời gian hay làm việc riêng mà tất cả đều tập trung cho nội dung huấn luyện”.

Nhờ kết hợp đồng bộ các giải pháp trong huấn luyện, trong đó chú trọng việc chia nhỏ, tập nhiều nên kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân năm thứ nhất Cụm 1, thị xã Cửa Lò 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% khá, giỏi.  


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/chia-nho-tap-nhieu-mang-lai-hieu-qua-cao-770003

  • Từ khóa