Cụm thi đua số 3, Bộ Công an ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024

Thứ 4, 27.03.2024 | 10:27:32
440 lượt xem

LSTV - Ngày 25/3/2024, tại Công an tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an gồm Công an các tỉnh Lạng Sơn (đơn vị Cụm trưởng), Cao Bằng (đơn vị Cụm phó), Bắc Kạn, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn; Đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3; Đại diện lãnh đạo Cụm thi đua khối nội chỉnh tỉnh Lạng Sơn; Các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thi đua khen thưởng, Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Phòng Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phát động; bám sát khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Công an 6 tỉnh trong Cụm quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tại Hội nghị, Công an các tỉnh đã thống nhất các nội dung trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua năm 2024 như: Quán triệt, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác thi đua khen thưởng; tổ chức đánh giá, chấm điểm, bình xét danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2024 đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời theo Khung tiêu chí chấm điểm, xếp loại của Bộ và Cụm thi đua đề ra; phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm từ 5% đến 10% số lượng các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ so với năm 2023; nâng cao hiệu lực hiểu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông, cháy nổ;...

Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng sơn phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định thành công của Hội nghị là nền móng để Cụm thi đua số 3, Bộ Công an đi vào hoạt động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên CBCS trong Công an 06 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái nguyên, Tuyên Quang không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua. Trong thời gian tới, Công an 06 tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua, Cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, để phong trào thi đua thực sự là động lực, là nguồn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an ký kết giao ước thi đua

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, kế hoạch phát động và giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024, thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ chung và ký kết giao ước thi đua giữa Công an 6 tỉnh trong Cụm thi đua số 3./


Huyền Mỹ - Hoàng Thơ (Công an tỉnh)

  • Từ khóa