Khách quốc tế giảm mạnh

Thứ 3, 03.03.2020 | 08:43:53
562 lượt xem

Khách nước ngoài đến Việt Nam trong tháng 2 đạt 1,24 triệu lượt, giảm gần 38% so với tháng trước và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục thống kê, trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ thị trường châu Á giảm 27%; từ châu Mỹ giảm 21%; từ châu Úc giảm 18,4%. Trong khi nhóm khách Âu cùng với nhóm khách Phi vẫn giữ được mức tăng trưởng lần lượt là 8,8% và 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc công ty Images Travel - đơn vị chuyên đón khách châu Âu vào Việt Nam, cho biết lượng khách đến Việt Nam hiện nay chủ yếu đã mua tour từ năm ngoái, trước khi dịch bùng phát. Lượng khách châu Âu đặt tour mới đang giảm. "Chỉ riêng lượng đặt tour mới ở thị trường Pháp vào Việt Nam, Lào, Thái Lan trong mùa cao điểm của công ty, khởi hành từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2021, giảm 61%", ông Toản nói.

Do tác động của Covid-19, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2020 giảm mạnh và tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Nam.

Do tác động của Covid-19, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2020 giảm mạnh và tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Nam.

2 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 3,2 triệu lượt, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Theo Tổng cục Thống kê, Covid-19 đã tác động tiêu cực đến du lịch, làm khách quốc tế đến nước ta giảm sâu do lo ngại dịch bệnh lây lan. Trước tình hình này, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch trong nước đã kết hợp thành lập liên minh kích cầu, xúc tiến du lịch nội địa, quảng bá các điểm đến an toàn ở Việt Nam nhằm thu hút du khách.


Nguyễn Nam/vnexpress.net

https://vnexpress.net/du-lich/khach-quoc-te-giam-manh-4062761.html

  • Từ khóa