Chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển

Thứ 5, 24.02.2022 | 00:00:00
432 lượt xem

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động, linh hoạt triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị Gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh – khu (tháng 4/2021). Qua đó góp phần quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thực hiện các chương trình hợp tác với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đặc biệt là hợp tác trong phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy hoạt động giao thương, xuất, nhập khẩu và bảo vệ biên giới trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh duy trì các hoạt động trao đổi, điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai tỉnh – khu, đồng thời chỉ đạo các ngành, các huyện, thị biên giới tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương của Quảng Tây bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp như: trao đổi, hội đàm, đàm phán cả trực tuyến và trực tiếp.

Lãnh đạo UBND tỉnh hội đàm với Chính phủ Nhân dân thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung quốc về thúc đẩy hoạt động thông quan,
đầu tư hạ tầng cửa khẩu (tháng 2/2021).  Ảnh do Sở Ngoại vụ cung cấp

Theo đó, trong hợp tác phòng, chống dịch bệnh, từ đầu năm 2021 đến nay, hai tỉnh – khu tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin về y tế, chủ động phối hợp ngăn chặn hiệu quả lây lan dịch bệnh COVID-19 qua biên giới. Lãnh đạo 2 tỉnh – khu đã gửi thư thăm hỏi, trao tặng vật tư y tế, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của hai bên; tổ chức điện đàm các cấp để trao đổi, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xuất, nhập cảnh trái phép và quản lý biên giới.

Mới đây nhất, trong tháng 1/2022, Lạng Sơn đã tiếp nhận lô hàng vật tư y tế hỗ trợ của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trị giá 5 triệu Nhân dân tệ, gồm: máy trợ thở, máy tạo oxy y tế, hệ thống y tế phân tích tự động PCR… Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến nay, Quảng Tây còn hỗ trợ tỉnh 150.000 liều vắc – xin; Tập đoàn Mía đường Đông Á (Thái Lan) hoạt động tại Quảng Tây hỗ trợ tỉnh 200 giường bệnh… Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực để Lạng Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và điều trị COVID-19.

Ông Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Không chỉ hợp tác trong phòng, chống COVID-19 mà cơ quan y tế của Lạng Sơn và Quảng Tây còn hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người dân. Trong năm 2021, sở đã tham gia hai hội nghị, hội thảo trực tuyến với Hải quan Nam Ninh và Ủy ban Y tế khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây về kiểm dịch y tế biên giới và phòng, chống HIV/AIDS. Qua đó, tăng cường trao đổi, hợp tác về chăm sóc sức khỏe người dân; kiểm dịch y tế…

Cùng với đó, để từng bước tháo gỡ khó khăn, phục hồi và duy trì hoạt động thương mại biên giới, thúc đẩy xuất, nhập khẩu, tỉnh đã lập các chốt dã chiến, các đội phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại cửa khẩu; áp dụng nhiều giải pháp, sáng kiến như: thành lập khu cách ly riêng cho lái xe, chủ hàng của Việt Nam và Trung Quốc; thành lập đội lái xe chuyên trách…

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết:  Trong năm 2021, ban đã chủ trì 17 cuộc hội đàm, trao đổi 33 thư công tác với các cơ quan của Quảng Tây. Qua đó kịp thời nắm bắt, cập nhật cơ chế, chính sách quản lý điều hành của bạn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, giải quyết vướng mắc và khuyến cáo đến các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.

Đồng thời, tỉnh tăng cường hợp tác nâng cấp các cặp cửa khẩu; xây dựng, kết nối giao thông và hợp tác về đầu tư, thương mại… Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự tích cực trong hợp tác với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và chủ động triển khai các giải pháp của tỉnh, năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt trên 4,2 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2020.

Trong hợp tác quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm, tỉnh thiết lập cơ chế phối hợp với Quảng Tây về trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc trên biên giới trên tinh thần hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định để phát triển biên giới. Năm 2021, lực lượng biên phòng hai bên đã tổ chức hội đàm định kỳ trên biên giới 3 lần, tổ chức gặp gỡ trên biên giới, cửa khẩu 83 lần để phối hợp giải quyết các vấn đề về xuất, nhập cảnh, phòng, chống dịch…Lực lượng công an hai bên trao đổi 174 thư, công văn, công hàm; thực hiện 251 cuộc liên lạc qua đường dây nóng để thông tin kịp thời, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm.

Các hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: Để chuẩn bị cho chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp, sở đã chủ động bám nắm, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh đánh giá, tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo của tỉnh về kết quả công tác phối hợp, hợp tác của tỉnh với Quảng Tây trong năm vừa qua. Về tổng thể, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nhưng các chương trình hợp tác đều cơ bản được triển khai theo tinh thần các nhận thức chung đã đạt được tại hội nghị năm 2021, trên cơ sở tiếp tục duy trì tốt quan hệ hữu nghị, chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển.

Năm 2022, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Chương trình Gặp gỡ đầu xuân và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp tiếp tục được tổ chức linh hoạt bằng hình thức trực tuyến. Việc duy trì cơ chế gặp gỡ thường niên thể hiện quan hệ hợp tác giữa các tỉnh – khu ngày càng bền chặt, các nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung và các tỉnh – khu nói riêng, thúc đẩy thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được và tăng thêm tin tưởng chính trị giữa hai nước.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/483229-chu-dong-thich-ung-tang-cuong-hop-tac-thuc-day-phat-trien.html

  • Từ khóa