Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp 25/02/2022 14:33

Thứ 6, 25.02.2022 | 14:57:35
767 lượt xem

Sáng 25/2, Tỉnh ủy Cao Bằng và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đồng chủ trì tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2022 (theo hình thức trực tuyến) giữa Bí thư Tỉnh ủy của 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.



Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2022

Dự hội nghị tại các điểm cầu có đồng chí bí thư tỉnh ủy, khu ủy các tỉnh – khu; lãnh đạo chính quyền các tỉnh – khu; lãnh đạo Ban Đối Ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Trong bối cảnh dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, đây là năm thứ hai Chương trình Gặp gỡ đầu xuân được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Việc duy trì cơ chế gặp gỡ thường niên thể hiện quan hệ hợp tác giữa các tỉnh – khu ngày càng bền chặt, các nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong chương trình, các bên đã đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác đã thống nhất tại Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2021. Theo đó, ngay sau hội nghị, lãnh đạo các tỉnh – khu đã chỉ đạo chính quyền, các sở, ngành, các địa phương tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Qua đó, quan hệ hữu nghị các tỉnh – khu không ngừng được củng cố. Hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như: xây dựng, kết nối giao thông; nâng cấp, quản lý cửa khẩu; y tế, giáo dục, khoa học công nghệ; phòng, chống tội phạm… ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là hợp tác phòng, chống dịch bệnh; thúc đẩy phát triển thương mại biên giới và phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các tỉnh – khu nói chung và giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) nói riêng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh – khu trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất một số nội dung: Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế giao lưu, hữu nghị hiện có; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, hợp tác giữa các cấp uỷ đảng, các ngành, các huyện biên giới. Các tỉnh uỷ – khu uỷ chỉ đạo chính quyền các cấp phát huy tốt vai trò của các cơ chế hợp tác Uỷ ban Công tác liên hợp, hợp tác giữa cơ quan chức năng các bên để tăng cường đi sâu vào hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm.

Cùng đó, tiếp tục thiết lập, thực hiện tốt cơ chế hợp tác trong phòng, chống dịch COVID-19; cùng nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền hai nước xem xét, triển khai “hộ chiếu vắc – xin”; thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc…

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo các tỉnh – khu đã trao đổi, thảo luận và ký kết Kế hoạch hợp tác hữu nghị 5 năm (2022 – 2026) với những nhận thức chung về: giao lưu cấp cao; hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư; giao lưu văn hoá – xã hội; hợp tác phòng, chống dịch bệnh; hợp tác quản lý biên giới.

Các đại biểu tin tưởng rằng, với những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua, những nhận thức chung đã đạt được tại Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2022, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc sẽ thực sự trở thành điểm sáng, kiểu mẫu, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, tạo sự liên kết bền vững trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, thiết thực, cùng có lợi, không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.


Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Chương trình Gặp gỡ đầu xuân tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm

* Sáng cùng ngày, sau Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2022, UBND tỉnh Cao Bằng và Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đồng chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (trực tuyến) Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự hội nghị tại các điểm cầu có lãnh đạo Ban Đối Ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc; Chủ tịch và thành viên Ủy ban Công tác liên hợp của các tỉnh – khu.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Công tác liên hợp tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy Ban Công tác liên hợp tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp

Tại hội nghị, các bên đã đánh giá cao những thành quả hợp tác, những tình cảm hữu nghị, tương trợ lẫn nhau, cùng vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển giữa 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) từ Hội nghị lần thứ 12 đến nay. Đồng thời, cùng nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề xuất giải pháp phù hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị 5 năm (2022 – 2026) trên các lĩnh vực giữa các tỉnh – khu. Đồng thời, trao đổi về chương trình, kế hoạch để hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất hợp tác.

Theo đó, Ủy ban Công tác liên hợp các tỉnh – khu tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác bằng nhiều phương thức linh hoạt, thích ứng, sáng tạo, phù hợp với tình hình mới; chủ động đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông; thúc đẩy hoàn thiện thủ tục mở, nâng cấp cửa khẩu, lối thông quan hàng hóa, cặp chợ biên giới; thúc đẩy thương mại hai chiều, tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa; nghiên cứu, đề xuất giải pháp hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực. Đặc biệt là tăng cường trao đổi thông tin, cùng kiểm soát tốt dịch bệnh tại khu vực biên giới; giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới… Qua đó, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam – Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.


VŨ NHƯ PHONG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/483597-chuong-trinh-gap-go-dau-xuan-2022-va-hoi-nghi-lan-thu-13-uy-ban-cong-tac-lien-hop.html

  • Từ khóa