Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh: Xây dựng phong trào thi đua“Dân vận khéo” hướng về cơ sở

Thứ 3, 11.10.2022 | 15:00:18
661 lượt xem

Những năm qua, ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh còn triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK). Với phương châm hướng về cơ sở, xây dựng các mô hình hỗ trợ thiết thực, nâng cao đời sống của người dân… góp phần tạo gắn kết giữa cơ quan Nhà nước với Nhân dân.

Ông Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua DVK, Đảng ủy Cục quản lý thị trường đã ban hành các văn bản, kế hoạch để thực hiện như Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 21/1/2022 về triển khai thực hiện phong trào thi đua DVK giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó, xác định phong trào phải được triển khai thường xuyên, sâu rộng; đảm bảo các yêu cầu khách quan, dân chủ, đúng đối tượng, tiêu chí, mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền và người dân công nhận.

Đại diện Chi bộ 3 (Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh) trao biểu trưng hỗ trợ công trình dân vận cho cấp ủy, chính quyền xã Tam Gia, huyện Lộc Bình

Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, các chi bộ cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, tiến hành khảo sát, lựa chọn, từ đó tiến tới xây dựng các mô hình DVK. Việc xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Sơn là một ví dụ.

Cụ thể từ đầu năm 2022, Đảng ủy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Sơn khảo sát, nhận thấy gia đình ông Nông Văn Quỳnh, thôn Pò Đồn, xã Tân Tri, là thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn nên đã lựa chọn để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa với kinh phí 100 triệu đồng. Quá trình triển khai, Đảng ủy phân công cán bộ phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, cá nhân được hỗ trợ theo sát tiến độ thực hiện. Sau hơn 2 tháng, cuối tháng 9/2022, gia đình ông Quỳnh được bàn giao một căn nhà mới kiên cố, khang trang rộng hơn 80 m2, thay thế cho căn nhà sàn cũ trước đây.

Ông Nông Văn Quỳnh chia sẻ: Tôi rất xúc động vì đã được Đảng ủy Cục Quản lý thị trường hỗ trợ đầu tư xây dựng căn nhà mới, đáp ứng nhu cầu cấp thiết, từ nay gia đình có thể yên tâm lao động sản xuất.

Trước đó, qua khảo sát nhận thấy việc đi lại của người dân trong thôn Bản Loòng – Pò Bó, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình còn gặp nhiều khó khăn, nhất là buổi tối, bởi nhiều đoạn đèo dốc cao, quanh co, đường nhỏ mà không có điện, Chi bộ 3 đã quyết định lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình DVK tại thôn Bản Loòng – Pò Bó với chủ đề “Thắp sáng đường giao thông nông thôn”.

Ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ 3 cho biết: Để có nguồn kinh phí thực hiện, chi bộ đã lập hòm quỹ tiết kiệm và vận động mỗi cán bộ, đảng viên tiết kiệm từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng để ủng hộ quỹ vào mỗi buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; đồng thời, cấp ủy chi bộ kêu gọi xã hội hóa, vận động một số nhà hảo tâm phối hợp cùng chi bộ thực hiện công trình, nhờ đó đã huy động được nguồn kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng.

Sau hơn 2 tháng triển khai, công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” tại thôn Bản Loòng – Pò Bó, xã Tam Gia đã hoàn thành với chiều dài gần 2 km với 20 cột đèn bằng sắt chống gỉ, bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời… phục vụ thiết thực nhu cầu đi lại của người dân.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện 6 mô hình DVK trên các lĩnh vực như: củng cố và xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; văn hóa – xã hội; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy đã huy động nguồn kinh phí từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị; đồng thời, huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng để cùng chung tay thực hiện hiệu quả các mô hình. Những mô hình DVK do Đảng ủy triển khai, thực hiện đều phục vụ thiết thực lợi ích của Nhân dân, đúng đối tượng thụ hưởng, có sức lan tỏa lớn. Qua đây đã tạo sự gắn kết, tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân.

Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đội ngũ đảng viên căn cứ theo tình hình thực tế tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua DVK bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; đồng thời, có kế hoạch biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu  để thúc đẩy phong trào ở đơn vị ngày một hiệu quả.


THANH MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/532790-dang-uy-cuc-quan-ly-thi-truong-tinh-xay-dung-phong-trao-thi-duadan-van-kheo-huong-ve-co-so.html

  • Từ khóa