Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 4, 24.01.2024 | 14:49:35
524 lượt xem

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp báo phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024".

Sáng 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh họp báo phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024".

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi), chủ trì buổi họp báo được truyền trực tiếp tới các học viện trực thuộc, các tỉnh ủy, thành ủy.

Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 1

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Phùng Minh).

Nhiều cơ quan phối hợp tổ chức cuộc thi

Thông tin về cuộc thi, ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết học viện chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

"Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", ông Lợi cho hay.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải được sáng tạo lần đầu, chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh (thực hiện Nghị quyết số 35/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - PV) và tương đương, căn cứ kế hoạch, thể lệ cuộc thi và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động, tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương; lựa chọn trao giải và gửi tác phẩm xuất sắc dự thi cấp Trung ương.

Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương nhận hồ sơ dự thi của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh và tương đương đến hết ngày 15/7/2024 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp Trung ương là Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (135 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo ông Lê Văn Lợi, kế hoạch, thể lệ cuộc thi và định hướng chủ đề sẽ được gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của học viện (http://hcma.vn), website cuộc thi (http://baovenentang.org.vn), website Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan phối hợp tổ chức nêu trên.

"Các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá"

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Qua những lần tổ chức trước, cuộc thi đã ảnh hưởng sâu rộng, tăng cường sức đề kháng trước dòng thông tin lệch lạc, sai trái, xuyên tạc. Chúng ta phải kế thừa những kết quả rất tốt đó", ông Thắng nhấn mạnh.

Dù vậy, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra thực tế "ở đâu đó" vẫn còn hiện tượng "khoán trắng" cho Ban Chỉ đạo 35 của địa phương; sự vào cuộc thực sự của Thường trực Tỉnh ủy cần phải được tăng cường hơn nữa.

"Tôi cho rằng điều này rất quan trọng. Một số địa phương, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm sâu sát thì cuộc thi thành công, bài vở dự thi chất lượng. Đừng tham gia cho có, đối phó, khoán trắng, chất lượng mang tính hình thức", ông Thắng nêu rõ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta. Do đó, không chỉ đổi mới về nội dung, đa dạng hóa hình thức viết bài, cuộc thi phải trở thành diễn đàn, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân. Tính chiến đấu trong các bài viết cần bám sát hơn nữa thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

Ban Chỉ đạo rất mong muốn các địa phương quan tâm, nghiêm túc, trách nhiệm, có kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực và có đánh giá… "Có như vậy, chất lượng cuộc thi chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều", ông Thắng chia sẻ.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/phat-dong-cuoc-thi-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-20240124122301737.htm

  • Từ khóa