Ngày mới ở Khánh Xuân

Thứ 3, 28.01.2025 | 09:30:35
447 lượt xem

Mùa xuân này, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình mang trên mình một diện mạo mới, diện mạo xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Không chỉ đổi thay bên ngoài mà chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn cũng được nâng lên rõ rệt.

Một góc xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình

Một góc xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình

Sau nhiều năm nỗ lực cố gắng, năm 2024, xã Khánh Xuân đã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Lộc Bình.

Diện mạo mới

Những ngày cuối năm 2024, chúng tôi có mặt ở xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình. Trước mắt chúng tôi là một xã Khánh Xuân với diện mạo hoàn toàn mới với hệ thống đường giao thông được đầu tư đồng bộ với điểm nhấn là tuyến quốc lộ 4B chạy dọc chiều dài của xã; nhiều tuyến đường đất ở thôn, xóm trước đây giờ đã được bê tông hóa; các công trình trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được đầu tư đồng bộ, khang trang phục vụ nhu cầu của người dân cũng như phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Ông Vi Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Khánh Xuân cho biết: Có được diện mạo nông thôn đổi mới như ngày hôm nay là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, để có được sự đổi thay như ngày hôm nay, xã trải qua không ít khó khăn.

Theo đó, năm 2020, xã Khánh Xuân được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ xã Bằng Khánh, Xuân Lễ và Xuân Mãn. Toàn xã có diện tích tự nhiên trên 30 km2 với 11 thôn, 7 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Hoa, Sán Chỉ, Mường, Dao cùng sinh sống; xã có 889 hộ với 3.672 nhân khẩu. Thời điểm đó, mới chỉ có xã Xuân Mãn đạt chuẩn NTM, 2 xã còn lại có địa hình rộng, chia cắt, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ xã Khánh Xuân thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, UBND huyện Lộc Bình đã lồng ghép, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ xã xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Cụ thể giai đoạn 2021-2024, xã Khánh Xuân được đầu tư 26 công trình cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Cùng với đó, giai đoạn 2021-2024, người dân trên địa bàn xã đóng góp trên 1,3 tỷ đồng, hiến 3.700 m2 đất và trên 8.000 công lao động để chung sức thực hiện các tiêu chí.

Với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân, năm 2021, xã Khánh Xuân đã xuất sắc hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM; năm 2023 hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Không dừng lại ở đó, bước sang năm 2024, xã Khánh Xuân quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đây là mục tiêu khó bởi các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu rất cao, nguồn lực để hỗ trợ cho xây dựng lại hạn chế so với xây dựng NTM. Xác định rõ những khó khăn như vậy song cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã vẫn quyết tâm, đồng lòng thực hiện mục tiêu đề ra.

Để thực hiện 4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, ngay từ đầu năm, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động huy động sự chung tay, góp sức để cùng thực hiện các tiêu chí. Cùng với chung sức trong xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND xã đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn để nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt, phát triển sản xuất... Qua đó hết năm 2024, xã Khánh Xuân đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Sau khi hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, diện mạo nông thôn ở Khánh Xuân không ngừng thay đổi. Hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, nhà văn hóa... được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, thuận tiện, đặc biệt dự án nâng cấp quốc lộ 4B đi qua địa bàn xã cơ bản hoàn thành càng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân; cảnh quan đường làng, ngõ xóm luôn được giữ gìn sáng-xanh-sạch-đẹp; xây dựng thành công mô hình thôn thông minh; các mô hình sản xuất hiệu quả như trồng khoai, cây ăn quả, chăn nuôi được nhân rộng để nâng cao thu nhập cho người dân....

Ông Hoàng Văn Thượng, thôn Bản Tẳng, xã Khánh Xuân cho biết: Trong những năm qua, người dân trong thôn đã tích cực chung tay, góp sức để xây dựng xã Khánh Xuân đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. So với những năm trước đây, diện mạo nông thôn ở xã nói chung và thôn Bản Tẳng nói riêng đã có nhiều thay đổi rõ nét. Các công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi... được đầu tư xây dựng, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển sản xuất của người dân.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Khánh Xuân

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Khánh Xuân

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Không chỉ đổi thay diện mạo “cho đẹp”, việc hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu còn góp phần trực tiếp vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống người dân Khánh Xuân. Những ngày giữa tháng 12 năm 2024, chúng tôi có mặt ở thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân. Con đường dẫn vào thôn được bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Ông Lý Văn Phương, thôn Kéo Mật chia sẻ: Không chỉ có đường đẹp, hiện nay, thôn đã được đầu tư lắp đặt 17 bộ đèn đường, 6 bộ camera an ninh dọc các tuyến đường thôn, khu vực nhà văn hóa. Qua đó giúp người dân đi lại vào buổi tối thuận tiện hơn, con em trong thôn tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hơn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trong thôn, những năm gần đây, thôn đã không còn hộ nghèo.

Tương tự như thôn Kéo Mật, chất lượng cuộc sống của người dân thôn Nà Ngần cũng được nâng lên rõ rệt. Ông Lý Văn Trường, thôn Nà Ngần, xã Khánh Xuân cho biết: Những năm trước đây, đường bê tông của thôn đã được xây dựng, tuy nhiên con đường nhỏ dẫn tới việc đi lại không thuận tiện. Từ khi triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, các tuyến đường trong thôn dài 800 m đã được bê tông hóa với chiều rộng 3 m. Cùng với đó, thôn đã được đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trồng hoa dọc các tuyến đường thôn. Hằng tháng, người dân trong thôn tập trung tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm để giữ gìn cảnh quan luôn sáng-xanh-sạch-đẹp.

Cùng với 2 thôn kể trên, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa ở các thôn khác trên địa bàn xã Khánh Xuân đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp; hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển sản xuất cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Không chỉ tập trung củng cố hạ tầng, UBND xã Khánh Xuân đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp như phát triển trồng khoai lang, bưởi; vận động người dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập...

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62,5 triệu đồng/người/năm (năm 2023 đạt 51,2 triệu đồng/người/năm; năm 2021 đạt 36,24 triệu đồng/người/năm); hiện nay xã chỉ còn 12 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 3,64%.

Sau 4 năm sáp nhập, với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, diện mạo nông thôn Khánh Xuân đã không ngừng thay đổi. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội chung; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn xã. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên.

Một mùa xuân mới lại về, khác với những năm trước, năm nay, xã Khánh Xuân đón xuân mới với tâm thế là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Lộc Bình. Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân. Vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện nhưng vui mừng hơn là tỷ lệ hộ nghèo của xã Khánh Xuân còn rất ít, thu nhập bình quân của người dân tiếp tục tăng, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao. Từ những kết quả đó tạo động lực, khí thế mới để xã Khánh Xuân tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/bai-xuan-ngay-moi-o-khanh-xuan-5031149.html

  • Từ khóa