Quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Thứ 2, 03.07.2023 | 14:49:20
948 lượt xem

Năm 2023 được Bộ Công an xác định là năm cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn liên quan đến rượu, bia. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp công tác, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lạng Sơn đã và đang thực hiện quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát (TTKS), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.


Cán bộ Đội CSGT – TT công an huyện Văn Lãng kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 4A

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ca TTKS của Đội CSGT – Trật tự (TT), Công an huyện Lộc Bình phối hợp với Đội TTKS số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh thực hiện trên tuyến quốc lộ 4B đoạn qua địa bàn huyện Lộc Bình hồi trung tuần tháng 4/2023, qua kiểm tra gần 50 trường hợp, tổ công tác phát hiện 2 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Đơn cử, lái xe Nguyễn Văn Th, trú thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,314 miligam/lít khí thở. Với mức vi phạm này, anh Th bị lập biên bản xử phạt, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 18 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Hay anh Đào Văn T, trú thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập điều khiển xe mô tô, vi phạm nồng độ cồn mức 0,042 miligam/lít khí thở. Với vi phạm này, anh T đã bị lập biên bản xử phạt, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày…

Trung tá Bế Văn Vương, Phó Đội trưởng Đội CSGT – TT, Cơ động, Công an huyện Lộc Bình cho biết: Nhằm quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, đội đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an huyện ban hành kế hoạch, phối hợp với Đội TTKS số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh triển khai, tập trung lực lượng, phương tiện để tổ chức tuần tra kiểm soát, lập các chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn… Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng CSGT Công an huyện Lộc Bình đã xử lý 349 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tăng 20% số trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.

Không chỉ riêng tại huyện Lộc Bình, từ đầu năm 2023 đến nay,  nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp đã uống rượu, bia vẫn lái xe tham gia giao thông, lực lượng CSGT toàn tỉnh, ngoài việc lập các chốt kiểm tra còn liên tục thay đổi hình thức, phương thức TTKS tại các tuyến đường, nhất là các tuyến quốc lộ, tuyến nhiều phương tiện tham gia giao thông vào các buổi trưa, buổi chiều tối, ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ… Theo số liệu từ Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/6/2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra nồng độ cồn trên 20.000 lái xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy; qua đó phát hiện, xử lý 4.226 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 2.340 trường hợp…

Thời gian qua, việc lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh đã khiến tâm lý các tài xế “ngại” hơn mỗi khi uống rượu, bia. Anh Nguyễn Văn Giáp, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ bị tạm giữ xe, tước GPLX, phạt tiền rất nặng, do đó, tôi không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.

Thượng tá Phạm Đức Vỹ, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua sẽ góp phần nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao văn hóa tham gia giao thông. Tuy nhiên, để kéo giảm thấp nhất số vụ TNGT liên quan đến sử dụng rượu, bia thì vấn đề mấu chốt chính là ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện.

Do đó, từ nay đến cuối năm 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục ra quân TTKS, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông. Mặt khác, với quan điểm, xử lý vi phạm nồng độ cồn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, CSGT sẽ xử lý nghiêm, không bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm. Các trường hợp không chấp hành kiểm tra, cản trở, hoặc có hành vi lăng mạ, chống đối đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo từ Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông nhưng qua điều tra các cơ quan chức năng làm rõ thì không có vụ tai nào nào liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Tuy nhiên, vi phạm nồng độ cồn được đánh giá là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và nhiều hệ lụy khác. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, từng bước hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.


HOÀNG CƯỜNG

https://baolangson.vn/phap-luat/593737-quyet-liet-xu-ly-vi-pham-ve-nong-do-con-2.html

  • Từ khóa