Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định năm 2024 là năm của sự quyết tâm, những lựa chọn, sự phục hồi, niềm tự hào và hy vọng

Thứ 3, 02.01.2024 | 09:23:11
394 lượt xem

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định năm 2024 là năm của sự quyết tâm, những lựa chọn, sự phục hồi, niềm tự hào và hy vọng

Thông điệp năm mới của các nhà lãnh đạo trên thế giới phần lớn nêu bật tinh thần lạc quan và quyết tâm vượt khó sau khi trải qua một năm 2023 nhiều biến động

Trong bài phát biểu mừng năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ củng cố và đẩy mạnh đà phục hồi kinh tế, nỗ lực đạt sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài. 

Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước, tăng cường cải cách, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, đẩy mạnh giáo dục, khoa học và công nghệ…với mục tiêu cuối cùng là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. 

Giới phân tích nhận định kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5% như mục tiêu chính thức đề ra. Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ duy trì mục tiêu này trong năm 2024.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio nhận định năm 2024 sẽ là "một năm căng thẳng" với một số sự kiện quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo này cho biết sẽ theo đuổi ngoại giao thượng đỉnh để giúp đất nước vượt qua thách thức, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ vững chắc lãnh thổ, vùng trời, vùng biển.

 Trên mặt trận kinh tế, Thủ tướng Kishida khẳng định sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực tăng lương cao hơn mức tăng năm ngoái.

Người dân đón năm mới tại TP New York - Mỹ hôm 1-1-2024Ảnh: Reuters

Người dân đón năm mới tại TP New York - Mỹ hôm 1-1-2024Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên nóng lên vào năm ngoái, không gì lạ khi thông điệp trong ngày đầu năm 2024 của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề cập nỗ lực đối phó mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 

Đáng chú ý, theo ông Yoon, Hàn Quốc và Mỹ sẽ hoàn thành cơ chế răn đe mở rộng trong nửa đầu năm nay. Cơ chế này đề cập cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ một đồng minh bằng toàn bộ năng lực quân sự, trong đó có vũ khí hạt nhân. 

Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Yoon còn đề cập nhiều về các vấn đề kinh tế, trong lúc nhấn mạnh cần giải quyết khẩn cấp vấn đề tỉ lệ sinh thấp. 

Thông điệp mạnh mẽ trên được đưa ra một ngày sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Bình Nhưỡng sẽ phóng thêm 3 vệ tinh do thám, sản xuất thêm vật liệu hạt nhân và chế tạo máy bay không người lái tấn công trong năm nay.

Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết kinh tế quốc gia Đông Nam Á này được dự báo tăng trưởng từ 1%-3% trong năm 2024. Nhà lãnh đạo này nhận định bất ổn địa chính trị trên thế giới và biến đổi khí hậu có thể ảnh hướng đến kinh tế đất nước. 

Bất chấp những thách thức này, theo kênh Channel NewsAsia, ông Lý Hiển Long cho biết Singapore có lý do để "hy vọng và tự tin". Những tiến bộ công nghệ nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, hứa hẹn giúp ích cho doanh nghiệp và người dân. Ngoài ra, những kế hoạch hỗ trợ của chính phủ được kỳ vọng giúp giảm bớt gánh nặng do chi phí sống cao.

Lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu cũng phát đi thông điệp tích cực vào đầu năm mới. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định năm 2024 là năm của sự quyết tâm, những lựa chọn, sự phục hồi, niềm tự hào và hy vọng khi nước này tổ chức Thế vận hội mùa hè và mở cửa lại nhà thờ Đức Bà bị hỏa hoạn hồi năm 2019. 

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi người dân không nên mất niềm tin vào tương lai khi họ thích ứng với một thế giới đang trở nên "bất ổn và khắc nghiệt hơn". Theo AP, ông Scholz cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Liên minh châu Âu (EU), nhất là trong thời điểm xảy ra khủng hoảng. 

Riêng Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra cam kết ngắn gọn là Đảng Bảo thủ sẽ cắt giảm thuế, hạ lạm phát và giảm chi phí sinh hoạt của mọi người. 


Theo nld.com.vn

https://nld.com.vn/thong-diep-hy-vong-vao-dau-nam-moi-196240101201036459.htm

  • Từ khóa