Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng

Thứ 2, 13.02.2023 | 14:12:11
817 lượt xem

Sáng 13-2, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh ở huyện Trùng Khánh và tỉnh Cao Bằng.

Tham gia đoàn có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
 

 

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
 

 

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
 

 

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
 Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu đã xúc động dâng vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ và xin nguyện: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao.

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
 

 

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo tại huyện Trùng Khánh. 

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu đã đến dâng hương Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn ở xóm Bản Buống, xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Trước anh linh Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, mãi khắc ghi công lao người con ưu tú của quê hương Cao Bằng đã hy sinh xương máu, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn sinh năm 1931, người dân tộc Tày. Xuất thân trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng, cha làm thợ mỏ, mẹ mất sớm, tháng 1-1948, Bế Văn Đàn xung phong vào bộ đội và tham gia chiến đấu trong nhiều chiến dịch. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Bế Văn Đàn đã lấy thân mình làm giá súng để đồng đội tiếp tục nổ súng tiêu diệt địch và đã anh dũng hy sinh. Ngày 31-8-1955, Bế Văn Đàn được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.  

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
 Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn.

 

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
 Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn.
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
 Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà xã Bế Văn Đàn.
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Cao Bằng
Người dân huyện Quảng Hòa vui mừng khi được tin Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm và tặng quà. 

Noi gương Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp thanh niên huyện Quảng Hòa đã xung phong lên đường nhập ngũ, hàng trăm người con của quê hương Quảng Hòa đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường hoặc không lành lặn trở về.

Cũng trong sáng 13-2, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã trao tặng 100 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Trùng Khánh và huyện Quảng Hòa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc sức khỏe tới các gia đình và mong muốn các gia đình phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng say lao động sản xuất, cải thiện đời sống và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Sơn Bình/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-tri-an-va-tang-qua-doi-tuong-chinh-sach-ho-ngheo-tai-tinh-cao-bang-718797

  • Từ khóa