Miền Bắc bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng

Thứ 6, 23.06.2023 | 09:09:14
559 lượt xem

Chấm dứt nắng nóng, miền Bắc bước vào chuỗi ngày mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt lên tới 200mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 23/6, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ. Trong hôm nay, mưa tập trung ở khu vực vùng núi với lượng phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. 

Từ chiều tối nay (23/6), vùng mưa mở rộng ra khắp miền Bắc và khu vực Thanh Hóa. Tổng lượng mưa trong hai ngày tới có thể lên đến 40-100mm, một số nơi mưa trên 120mm/ngày. 

Đáng lưu ý, từ đêm 24 đến đêm 25/6, mưa dông tiếp diễn ở miền Bắc và khả năng gia tăng về cường độ. Lượng mưa phổ biến 60-100mm, mưa lớn 150mm có thể xuất hiện cục bộ ở một số nơi. 

Như vậy chỉ trong các ngày 23-25/6, miền Bắc có thể hứng tổng lượng mưa 120-240mm cho cả đợt. Một số địa phương vùng núi được cảnh báo mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn gây nguy cơ ngập úng, sạt lở. 

Cùng với đó, người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm theo mưa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. 

Miền Bắc bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng - 1

Đợt mưa lớn ở miền Bắc trong các ngày 23-25/6 gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng, thấp và khu vực đô thị (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Từ ngày 26/6, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa xu hướng giảm dần.

Tại Hà Nội, nắng nóng chấm dứt trong hôm nay khi mưa dông xuất hiện và nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 30-33 độ C. Thời tiết âm u, mưa rào duy trì ở thủ đô đến hết ngày 26/6, sau đó khu vực đón đợt nắng nóng mới. 

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì thời tiết nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Ngày 24/6, nắng nóng ở miền Trung thu hẹp dần, chỉ còn xảy ra ở một số nơi với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Thời gian có nắng nóng trong ngày duy trì từ 11h đến 17h. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/mien-bac-bat-dau-dot-mua-lon-dien-rong-20230622214454154.htm

  • Từ khóa