Hội chợ làng nghề Việt Nam 2024: Điểm đổi mới và hấp dẫn

Thứ 6, 20.09.2024 | 14:44:50
50 lượt xem

Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật và ý nghĩa như: Không gian trưng bày tôn vinh sản phẩm của các làng nghề truyền thống; tôn vinh sản phẩm đạt giải tại Hội thi Thủ công mỹ nghệ của thành phố Hà Nội; Khu thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu do 8 nghệ nhân đại diện cho 8 nhóm ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tham gia thao diễn trực tiếp tại Hội chợ…

Họp báo chia sẻ thông tin về Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2024.

Đó là thông tin được lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chia sẻ tại buổi họp báo được tổ chức sáng 20/9, tại Hà Nội.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Việt Trưởng phòng Sự kiện, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, với quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn và trên 1.000m2 diện tích đất trưng bày được thiết kế, trang trí đặc biệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được sự đăng ký tham gia của gần 100 đơn vị, doanh nghiệp cả nước và phủ kín quy mô theo kế hoạch. Trong đó, có 31 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Thọ, Đồng Nai, Đắk Nông, Tây Ninh, Tiền Giang, Nghệ An, Yên Bái, Bắc Ninh, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Dương, Lào Cai, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Kiên Giang, Bến Tre, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Bình Thuận, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Hội chợ còn trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và các sản phẩm tiềm năng của các địa phương trong cả nước.

Điển hình như: Gạo sén cù Lào Cai, cà phê Đắk Lắk, chè Thái Nguyên, trà hoa vàng Quy Hoa, bánh đa nem làng Chều, mỳ Chũ Bắc Giang, bánh phồng Cái Bè, bánh đa Lộ Cương, rượu Phú Lộc, nem chua Thanh Hóa, giò me Nghệ An, yến sào Khánh Hòa, thạch đen Cao Bằng, nước mắm, hải sản Phan Thiết, nước mắm Phú Quốc, mắm tôm, mắm tép Ba Làng, thanh long Bình Thuận, sầu riêng Đắk Nông, rau củ quả Mộc Châu….

Hội chợ làng nghề Việt Nam 2024: Điểm đổi mới và hấp dẫn ảnh 1

Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Sự kiện, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp thông tin về Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2024.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định: Làng nghề có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đặc biệt là đối với khu vực nông thôn. Sự phát triển làng nghề góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, sử dụng và phát huy các nguồn lực về lao động, vốn và các nguồn lực khác trong nhân dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn.

Theo ông Tiến, hiện nay cả nước ta có hơn 5.000 làng nghề và làng có nghề đang hoạt động. Trong đó, số làng nghề truyền thống được công nhận theo tiêu chí làng nghề hiện nay của Chính phủ là hơn 2.000, thu hút khoảng 1,58 triệu lao động với thu nhập bình quân khoảng 5-6 triệu đồng/người/tháng. Có nhiều làng tồn tại từ 500 đến 1.000 năm lại đây, trở thành những làng nghề tiêu biểu, được cả nước và thế giới biết đến, như lụa Vạn Phúc, tranh Đông Hồ, gốm sứ Bát Tràng…

Hội chợ làng nghề Việt Nam 2024: Điểm đổi mới và hấp dẫn ảnh 2

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định: Làng nghề có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đặc biệt là đối với khu vực nông thôn.

“Hội chợ Làng nghề Việt Nam những năm 2024, là hoạt động thường niên, có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá, tuyên dương các làng nghề, phố nghề truyền thống; các nghệ nhân, thợ giỏi có các sản phẩm tiêu biểu, giới thiệu các mô hình làng nghề, phố nghề độc đáo khắp cả nước; kết nối tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP. Tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và kết nối các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm”, ông Tiến nhấn mạnh.

Về điểm khác biệt của Hội chợ Làng nghề Việt Nam những năm 2024 so với những năm trước, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết: Hội chợ Làng nghề năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật và ý nghĩa như không gian trưng bày tôn vinh sản phẩm của các làng nghề truyền thống; tôn vinh sản phẩm đạt giải tại Hội thi Thủ công mỹ nghệ của thành phố Hà Nội; Khu thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu do 8 nghệ nhân đại diện cho 8 nhóm ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tham gia thao diễn trực tiếp tại Hội chợ.

"Ngoài ra, Hội chợ còn có diễn đàn “Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP qua các sàn thương mại điện tử” với sự tham dự của các chuyên gia về thương mại điện tử, các KOL, KOC nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội chợ làng nghề, nông sản và sản phẩm OCOP sẽ được livestream bán trực tiếp trên TikTok tại kênh “Chợ phiên OCOP” trong khung giờ 10 giờ - 13 giờ ngày 4/10/2024", ông Tiến nói. 


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/hoi-cho-lang-nghe-viet-nam-2024-diem-doi-moi-va-hap-dan-post832070.html

  • Từ khóa