Phụ nữ Lộc Bình chung tay phòng, chống mua bán người

Thứ 2, 02.08.2021 | 14:24:27
965 lượt xem

Lộc Bình là huyện biên giới, tiềm ẩn những nguy cơ về tệ nạn mua bán người (MBN), do đó, cùng với các cấp, ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực. Qua đó, góp phần chung tay đẩy lùi tệ nạn MBN trên địa bàn huyện.

Hiện nay, tội phạm MBN hoạt động với các hình thức tinh vi như: nhận, cho con nuôi; kết bạn, tạo mối quan hệ thân thiết qua mạng xã hội: zalo, facebook; hứa hẹn giúp đưa sang Trung Quốc làm công việc nhẹ lương cao… Nạn nhân của tệ nạn MBN chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trước thực trạng đó, các cấp hội phụ nữ đã tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống MBN để nâng cao hiểu biết cho hội viên.

Bà Vi Trung Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Bình cho biết: Hiện nay, hội có hơn 14 nghìn hội viên, 22 cơ sở hội và đơn vị trực thuộc. Chúng tôi xác định công tác phòng, chống MBN là nhiệm vụ quan trọng, các cấp hội tăng cường tuyên truyền lồng ghép trong cán bộ, hội viên về Luật Phòng, chống MBN. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”, trong đó, chú trọng thực hiện tiêu chí gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, đặc biệt tệ nạn MBN.

Cán bộ Hội LHPN huyện Lộc Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tuyên truyền phòng, chống MBN cho hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên xã Mẫu Sơn

Nhằm hưởng ứng ngày Toàn dân phòng, chống MBN (30/7), hằng năm, Hội LHPN huyện Lộc Bình phối hợp với các đoàn thể, ban, ngành huyện lựa chọn địa bàn xã biên giới cùng với hình thức tổ chức phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tiêu biểu như: năm 2020, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống MBN tại xã Tú Mịch; năm 2021, tổ chức hội nghị, tuyên truyền lưu động tại xã Mẫu Sơn, Tam Gia…

Chị Dương Thị Hòa, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn cho biết: Được dự chương trình tuyên truyền phòng chống MBN ngày 28/7/2021 vừa qua, tôi thấy rất ý nghĩa, các cán bộ tuyên truyền nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Tôi đã hiểu biết hơn về các hành vi lừa đảo của tội phạm MBN, từ đó nhắc nhở người thân trong gia đình nâng cao cảnh giác.

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng vũ trang, hoạt động tuyên truyền phòng, chống MBN của hội đạt hiệu quả cao. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết: Chúng tôi có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 16 km đường biên, phụ trách địa bàn 3 xã: Yên Khoái, Tú Mịch, Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Để phòng, chống tệ nạn MBN, đồn thường xuyên phối hợp với các cấp hội phụ nữ của huyện tuyên truyền về phòng, chống MBN, xuất, nhập cảnh trái phép. Trung bình hằng năm, hai đơn vị phối hợp tổ chức 5 cuộc tuyên truyền về phòng, chống MBN. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi tại hộ gia đình… Qua đó, nhận thức của phụ nữ, Nhân dân được nâng cao, góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn MBN, ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới.

Không chỉ tổ chức các hoạt động lớn cấp huyện, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống MBN, tệ nạn xã hội thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi hội, nhóm, câu lạc bộ. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền về MBN được hơn 3.900 cuộc với hơn 230 nghìn lượt người nghe.

 Hiện nay, trên địa bàn huyện có 29 mô hình câu lạc bộ phụ nữ như: “Phụ nữ với pháp luật”, “Cha mẹ phòng, chống ma túy”, “Quản lý, giáo dục trẻ em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”… Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, hội viên được cung cấp kiến thức pháp luật, trong đó có phòng, chống MBN, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, đẩy lùi tệ nạn MBN.

Nhằm hạn chế tình trạng hội viên phụ nữ đi làm thuê trái phép tại Trung Quốc, tiềm ẩn nguy cơ về MBN, các cấp hội đa dạng hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Cụ thể như: nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ hiện nay hơn 155 tỷ đồng với hơn 2.900 hộ vay; tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống ngày công lao động. Hằng năm, các cơ sở hội giúp đỡ hơn 20 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Chị Trần Thị Ảnh, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Nà Lái, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình cho biết: Năm 2019, tôi được phụ nữ xã giúp vay 50 triệu đồng, tôi đầu tư mua thêm ngựa bạch giống, nâng cấp chuồng trại, đến nay, chuồng có 9 con ngựa, thu nhập hàng năm đạt gần 50 triệu đồng. Nhờ đó, năm 2020 gia đình thoát nghèo, tôi yên tâm phát triển kinh tế, không có ý định đi làm thuê tại Trung Quốc.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống MBN, các cấp hội phụ nữ huyện Lộc Bình đã góp phần tích cực ngăn ngừa tệ nạn MBN trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Lộc Bình, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ MBN nào (giai đoạn 2011 – 2015, các lực lượng chức năng huyện phát hiện, khởi tố 4 vụ, 7 đối tượng có hành vi MBN). Năm 2020, Hội LHPN huyện được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích trong phối hợp thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 8/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, giai đoạn 2017 – 2020.

DƯƠNG DUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/438999-phu-nu-loc-binh-chung-tay-phong-chong-mua-ban-nguoi.html


  • Từ khóa