Huyện Hữu Lũng cần quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 28.10.2021 | 10:22:28
1,257 lượt xem

Ngày 27/10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) và tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng.



Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Tân

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ đầu năm 2021 đến nay, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hữu Lũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng NTM, đồng thời cân đối, lồng ghép nguồn lực để đầu tư xây dựng 5 công trình hạ tầng NTM; triển khai các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: trồng thanh long, sản xuất na an toàn, cải tạo giống cây lâm nghiệp; triển khai xây dựng 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến hết tháng 10/2021, huyện có 7/23 xã NTM, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 14,04 tiêu chí; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao…

Đối với xã Yên Thịnh, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021, đến nay đạt 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu liên quan đến xây dựng hạ tầng gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế. Hiện nay, các công trình đang gấp rút được triển khai thực hiện và dự kiến hết tháng 12/2021 sẽ hoàn thành.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình trường học trên địa bàn xã Yên Thịnh

Bên cạnh chương trình xây dựng NTM, việc triển khai một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng cũng đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, đến hết tháng 10/2021, cấp có thẩm quyền trên địa bàn huyện đã thẩm định 237 hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025  và Nghị quyết 15 ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08. Đến nay, trên địa bàn đã có 84 dự án được giải ngân với số tiền hơn 46 tỷ đồng.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình chăn nuôi tại xã Đồng Tân 

Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến hết năm 2020, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện nay, huyện đang hoàn thiện hồ sơ 3 sản phẩm để trình cấp có thẩm quyền đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2021…

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung đánh giá, đưa ra các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hữu Lũng, xã điểm Yên Thịnh cũng như nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hữu Lũng, xã Yên Thịnh đã đạt được trong triển khai xây dựng NTM cũng như triển khai các cơ chế chính sách lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Huyện Hữu Lũng cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong xây dựng NTM; tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn xã Yên Thịnh cũng như các xã khác trên địa bàn; tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả; tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Đối với xã Yên Thịnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã tiếp tục rà soát các tiêu chí NTM để tập trung triển khai thực hiện; chủ động tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người dân; quan tâm đổi mới hình thức tổ chức sản xuất…

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, khu vườn mẫu, công trình hạ tầng trên địa bàn các xã Yên Thịnh, Đồng Tân.

TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/457585-huyen-huu-lung-can-quan-tam-xay-dung-chuong-trinh-ke-hoach-cu-the-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html

  • Từ khóa