Bình Gia vượt khó để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Thứ 2, 28.02.2022 | 14:36:38
974 lượt xem

Bình Gia là huyện vùng cao miền núi, xuất phát điểm của huyện thấp so với mức bình quân chung của tỉnh, vì vậy, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gặp nhiều khó khăn. Nhưng với nỗ lực của cán bộ BHXH huyện và các kênh đại lý thu, năm 2021, huyện đã vượt khó để phát triển thêm nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bình Gia thuộc huyện nghèo 30a với 12/18 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, thẻ BHYT chủ yếu do ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng chiếm trên 86%, mức độ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số.

Nhân viên Bưu điện huyện Bình Gia đến nhà tư vấn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn xã Tân Văn.
(ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm qua đã ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Mặt khác, việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 612/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về phân định vùng đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người dân, tỷ lệ bao phủ BHYT bị giảm so với năm 2020. Cùng với đó, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng, lực lượng lao động ít và làm việc không thường xuyên, do vậy việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn hạn chế.

Xác định những khó khăn đó, BHXH huyện Bình Gia đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, UBND các xã, Bưu điện huyện tuyên truyền được 27 cuộc với 664 người tham dự hội nghị, tại các hội nghị đã phát triển được 42 người tham gia BHXH tự nguyện và 278 người tham gia BHYT. Cùng với đó, BHXH huyện tăng cường truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội, đăng bài, chia sẻ trên 20 nội dung lên Facebook và Zalo tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV; tuyên truyền bằng xe lưu động, phát các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHXH, BHYT, VssID được 5.000 tờ.

Để tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHXH huyện đã kiện toàn, đào tạo và cấp chứng chỉ cho 23 đại lý thu với 93 điểm thu và 130 nhân viên đại lý thu để họ có kiến thức, kỹ năng để tư vấn, truyền thông đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân.

Ông Hứa Văn Đạm, Giám đốc Bưu điện huyện Bình Gia cho biết: Không chỉ tuyên truyền tại quầy giao dịch, nhân viên chúng tôi đến từng nhà dân để tuyên truyền. Kết quả, năm 2021, hệ thống đại lý thu Bưu điện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng vượt trội với 270/386 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm tỷ lệ 70%; BHYT hộ gia đình 2.464/2.973 người, chiếm 83% số đối tượng tự nguyện do BHXH huyện quản lý.

Năm 2021, thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phân định vùng, xã Vĩnh Yên có 3/4 thôn bị điều chỉnh về vùng 1, không còn được thụ hưởng hỗ trợ mua BHYT với hơn 250 người bị ảnh hưởng. Chị Lý Thị Lương, cán bộ VHXH, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT thuộc UBND xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia cho biết: Năm 2021, vào những thời điểm dịch COVID-19 phức tạp, không tuyên truyền tập trung đông người thì tôi đi xe máy, đèo loa đi tuyên truyền từ thôn này sang thôn kia để Nhân dân nắm bắt và tham gia chính sách BHXH, BHYT kịp thời. Kết quả, năm 2021, xã có trên 200 người tham gia lại BHYT hộ gia đình, chiếm trên 86% số đối tượng bị ảnh hưởng.

Chị Triệu Thị Thu, thôn Vằng Ún, xã Vĩnh Yên cho biết: Nhờ được cán bộ xã tuyên truyền nên gia đình tôi đã cố gắng mua BHYT hộ gia đình cho 4 người trong nhà để được giảm mức đóng theo quy định và đảm bảo tham gia liên tục, không ảnh hưởng đến quyền lợi khi chẳng may ốm đau phải đi bệnh viện.

Với những nỗ lực trong tuyên truyền, năm 2021, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của huyện Bình Gia đạt 51.518 người, tăng mới 2.187 người, giảm 496 người so với cùng kỳ năm 2020 (chủ yếu là đối tượng tham gia BHYT bị ảnh hưởng do phân định vùng theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó, có 2.902 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng mới 63 người, tăng 25 người so với năm 2020; 1.167 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng mới 386 người, tăng hơn 219 người so với cùng kỳ năm 2020; BHYT có 50.351 người tham gia, tăng mới 1.701 người, chiếm tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,07% dân số. Trong bối cảnh dịch COVID-19 cộng với những khó khăn thực tế thì kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của huyện Bình Gia đã khẳng định nỗ lực vượt khó và hiệu quả trong cách làm. So với 2 huyện 30a còn lại của tỉnh (Văn Quan, Đình Lập) về số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp thì Bình Gia đều đạt cao hơn.

Ông Đặng Văn Sơn, Giám đốc BHXH huyện Bình Gia cho biết: Năm 2022, BHXH huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu năm 2022 là phát triển được 51.900 người tham gia BHYT, tăng khoảng 1.800 người so với năm 2021, nâng diện bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 98% trở lên; phấn đấu đạt khoảng 1.600 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng khoảng 500 người so với năm 2021, đạt khoảng 5% nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.

Tin rằng, với việc phát huy kết quả năm 2021, sự chủ động vào cuộc của BHXH huyện và các đại lý thu thì công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của huyện Bình Gia trong năm 2022 sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi/484023-binh-gia-vuot-kho-de-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bhxh-bhyt.html

  • Từ khóa