Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại các huyện

Thứ 5, 10.03.2022 | 00:00:00
455 lượt xem

Sáng 9/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Hữu Lũng.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình phát triển sản xuất tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 đúng quy định.

Qua 2 tháng đầu năm 2022, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác chuẩn bị, gieo cấy vụ xuân được triển khai theo đúng kế hoạch; thu ngân sách đạt 33,7 tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán tỉnh giao, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2021.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, trên địa bàn huyện có 8/23 xã đạt chuẩn; bình quân mỗi xã đạt 14,17 tiêu chí, tăng 1,07 tiêu chí so với năm 2021. Năm 2022 huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM gồm: Hồ Sơn và Vân Nham (đến nay, cả 2 xã đều đạt 13/19 tiêu chí).


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế địa điểm chuẩn bị xây dựng công trình hạ tầng tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính, thực hiện Bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số vẫn đạt được những kết quả tích cực; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện tiếp tục chủ động thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo đúng chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Đến nay, trên địa bàn huyện đã tiêm phòng COVID-19 được 74.358/75.075 người từ 18 tuổi trở lên; 11.155/11.443 người từ 15-17 tuổi…

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, đại diện huyện Hữu Lũng thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến nguồn lực, cách thức thực hiện các tiêu chí NTM chưa đạt; nâng cao nghiệp vụ đội ngũ kế toán xã; củng cố, nâng cao chất lượng các hợp tác xã; phát triển các khu công nghiệp; tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao hiệu quả thu, chống thất thu ngân sách…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra tại huyện Hữu Lũng

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện Hữu Lũng trong việc ban hành, triển khai chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: một số khoản chưa giao cụ thể; còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số dự án; vi phạm về đất đai còn cao…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Huyện Hữu Lũng cần tập trung vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó tiếp tục tập trung phát triển mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quyết tâm đưa xã Hồ Sơn, Vân Nham đạt chuẩn NTM, quan tâm xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; tập trung khôi phục phát triển thương mại dịch vụ, du lịch; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng; tăng cường thu nợ đọng thuế, đẩy mạnh chống thất thu trong lĩnh vực vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân, khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai.

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề nhà ở cho người có công; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh xã hội hóa y tế, giáo dục; tiếp tục chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực…

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí yêu cầu huyện Hữu Lũng tập trung chỉ đạo tiêm phòng COVID-19 lưu động, tiêm vét các trường hợp chưa tiêm; chuẩn bị kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi; chú ý chăm sóc, điều trị F0 tại nhà; lưu ý công tác phòng, chống dịch trong trường học; quan tâm xử lý rác thải y tế…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có người bị F0 trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng 

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, địa điểm chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình hạ tầng NTM và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Hồ Sơn và xã Tân Thành.

* Cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Cao Lộc.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo, năm 2022, huyện Cao Lộc đề ra 15 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội. Trong 2 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện duy trì ổn định; người dân đã làm đất trồng vụ đông xuân được 92 ha; ra quân đầu xuân trồng 24.500 cây các loại, tương đương 45 ha. Năm 2022, huyện Cao Lộc phấn đấu đưa xã Thụy Hùng đạt chuẩn nông thôn mới, đến thời điểm hiện tại, xã đã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tình hình phát triển thương mại, dịch vụ, giá cả thị trường trên địa bàn tương đối ổn định, không có mặt hàng tăng giá đột biến.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện 2 tháng trên 61 tỷ đồng, đạt gần 17% dự toán tỉnh giao, bằng 72% so với cùng kỳ năm 2021. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, công tác đối ngoại được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đối với công tác phòng, chống dịch, huyện đã chủ động thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đến nay, toàn huyện đã có gần 99% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 2, tiêm mũi 3 đạt 79%; 89% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh tại khu vực biên giới và nội địa; thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình tại xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; đảm bảo số lượng và chất lượng giáo viên; ngăn chặn lao động trái phép qua biên giới…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và phòng, chống COVID-19 thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Huyện Cao Lộc cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy trong sản xuất, phát triển kinh tế của người dân; chú trọng phát huy các thế mạnh của địa phương; xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực; quan tâm thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Đối với công tác phòng, chống dịch, huyện cần chủ động thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện cần chủ động triển khai kế hoạch, trong đó, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Cùng đó, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường… Đồng thời, quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục thực hiện tốt công tác văn hóa – xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (Thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra việc làm đường giao thông nông thôn tại xã Thụy Hùng

Trước đó, đoàn công tác đã đi khảo sát vùng trồng mía và kiểm tra công tác làm đường giao thông nông thôn tại xã Thụy Hùng, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 của huyện Cao Lộc.

* Cũng trong ngày 9/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), dự toàn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID – 19 tại huyện Tràng Định.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Tràng Định, UBND xã Quốc Việt đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT – XH, dự toán NSNN năm 2022 và chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, công tác phát triển KT – XH và dự toán NSNN năm 2022 trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định, gồm 14 nhóm chỉ tiêu bám sát với chỉ tiêu của tỉnh giao, không có nội dung giao chậm, nội dung chưa giao. Cụ thể, huyện đã tiến hành phân bổ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 20.967 triệu đồng, trong đó, nguồn quy định theo Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND tỉnh là 10.927 triệu đồng (bằng nguồn vốn UBND tỉnh giao), nguồn thu từ sử dụng đất là 10.040 triệu đồng (vượt 2.000 triệu đồng so với nguồn vốn UBND tỉnh giao)…

Cùng với đó, việc kiểm tra chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN đối với các xã, thị trấn được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đến nay, đã kiểm tra 22/22 xã, thị trấn, trong đó, kiểm tra trực tiếp 11 đơn vị; kiểm tra qua báo cáo 11 đơn vị. Qua kiểm tra, các xã, thị trấn đều thực hiện nghiêm túc việc giao dự toán theo quy định, xây dựng chỉ tiêu phát triển KT – XH bám sát mục tiêu chung của huyện và tình hình thực tế tại địa phương.

Với công tác phòng, chống dịch COVID – 19, huyện thường xuyên nắm bắt, đánh giá, nhận định tình hình dịch COVID-19 để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu và an toàn; các xã, thị trấn đã rà soát lập danh sách trẻ em từ 5 đến 11 tuổi chuẩn bị tiêm theo kế hoạch khi được cấp vắc xin…

Đối với xã Quốc Việt,đến nay, xã đã đạt được 9/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trước đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế khả năng cung ứng giống cây trồng mắc Ca của Công ty Cổ phần Liên Việt Lạng Sơn ở thôn bản Slào, xã Quốc Việt; mô hình trồng cây mắc ca và cây cát sâm quy mô hộ gia đình tại thôn Nà Lình, xã Quốc Việt.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID – 19 của huyện Tràng Định.


Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế khả năng cung ứng giống cây trồng mắc ca của Công ty Cổ phần Liên Việt Lạng Sơn ở thôn bản Slào, xã Quốc Việt

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tràng Định tiếp tục có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH hiệu quả, thích ứng với phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới. Nhất là tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp và người dân; phát huy lợi thế đặc thù phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp; phối hợp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với cây thạch đen, cây quế, tạo thành vùng sản xuất lớn cung cấp cho thị trường…


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/485962-lanh-dao-ubnd-tinh-kiem-tra-tinh-hinh-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tai-cac-huyen.html

  • Từ khóa