Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Thứ 6, 11.03.2022 | 08:42:01
821 lượt xem

Sáng 10/3, đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã khảo sát “Tình hình chấp hành pháp luật và các giải pháp trong đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm, việc xem xét rút ngắn thời hạn thử thách đối với người chấp hành án” tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.



Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND thị trấn Đồng Đăng, thời gian qua, để thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, UBND thị trấn đã ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 20 thành viên. Bên cạnh đó, thị trấn hiện có 11 đồng chí công an chính quy và 7 đồng chí công an viên phụ trách 7/7 khu phố.

Từ năm 2020 đến nay, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn tiếp tục được giữ vững và ổn định; công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trên địa bàn thị trấn được các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt: UBND thị trấn đã xử lý hành chính giáo dục tại thị trấn đối với 33 đối tượng; Công an thị trấn đã tổ chức bắt giữ và xử lý được 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ đánh bạc, 1 vụ vận chuyển pháo trái phép…

Tuy nhiên, do đặc điểm là thị trấn biên giới, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự với 3,916 km đường biên tiếp giáp với Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, thị trấn Đồng Đăng vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, gây mất ổn định, đòi hỏi các cấp, ngành đặc biệt quan tâm giải quyết.


Đồng chí đại diện công an thị trấn phát biểu giải trình tại cuộc khảo sát

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ một số vấn đề như: công tác tuyên truyền; việc tiếp nhận thông tin tố giác, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật tại địa bàn; công tác theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng…

Tiếp đó, đại diện UBND thị trấn và Công an thị trấn cũng đã nêu một số khó khăn, kiến nghị, đề xuất trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị trấn và trả lời, làm rõ một số nội dung đoàn giám sát yêu cầu.

Tại buổi khảo sát, đồng chí trưởng đoàn khảo sát đánh giá cáo sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thị trấn trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc” và công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị trấn thời gian qua, đồng thời, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Đây sẽ là cơ sở để Ban Pháp chế HĐND tỉnh cập nhật thêm các thông tin cần thiết và chuẩn bị tư liệu để HĐND tỉnh tổ chức giám sát đối với UBND huyện Cao Lộc theo chương trình giám sát của năm 2022.

Được biết, theo kế hoạch làm việc, trong tháng 3/2022, đoàn công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện khảo sát về nội dung trên tại xã Phú Xá, Yên Trạch (huyện Cao Lộc) và xã Hoàng Đồng, phường Chi Lăng, phường Tam Thanh (thành phố Lạng Sơn).


TUYẾT MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/486268-khao-sat-tinh-hinh-chap-hanh-phap-luat-va-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-tai-thi-tran-dong-dang-huyen-cao-loc.html


  • Từ khóa