Phát triển kinh tế hợp tác xã: Loay hoay trong cơn “khát vốn”

Thứ 3, 07.06.2022 | 08:48:13
499 lượt xem

Trong những năm qua, thiếu vốn luôn là một trong những khó khăn lớn mà các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh gặp phải, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển của các HTX.

Được thành lập vào năm 2021, HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp quế thạch Tân Hòa, huyện Bình Gia hoạt động trong lĩnh vực trồng, chăm sóc rừng, ươm giống cây lâm nghiệp, thu mua sản phẩm từ quế. Ông Nguyễn Văn Võ, Giám đốc HTX cho biết: Từ khi thành lập đến nay, hoạt động chủ yếu của HTX là trồng rừng, ươm giống cây lâm nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, HTX đã tính đến mở rộng nhà xưởng, sân phơi, lò sấy, lắp đặt nồi chưng cất dầu quế, nâng cấp nồi dầu công nghệ cao để phục vụ cho việc sơ chế sản phẩm quế thu mua trên địa bàn. Tính được như vậy, song do mới thành lập, HTX rất khó khăn về nguồn vốn. Để khắc phục tình trạng đó, cuối năm 2021, HTX đã chủ động tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng (theo Nghị quyết 08, Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh). Tuy nhiên đến nay, HTX vẫn chưa vay được vốn. Nguyên nhân là do cơ quan chức năng chưa tiến hành các bước thẩm định dự án (do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Không có vốn dẫn tới hoạt động của HTX vẫn ì ạch, không có chuyển biến rõ nét.

Chăm sóc cá lồng tại HTX thủy sản Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn

Tương tự, tình trạng thiếu vốn cũng khiến cho HTX Kim Chòi, huyện Hữu Lũng gặp rất nhiều khó khăn. Ông Ma Xuân Khánh, Giám đốc HTX cho biết: Được thành lập từ năm 2019, HTX Kim Chòi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoa, cây cảnh… Để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, năm 2021, HTX đã tìm đến nguồn vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, tài sản thế chấp của HTX không đảm bảo, chưa đáp ứng đầy đủ thủ tục vay vốn. Không tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ phía ngân hàng, HTX phải huy động nguồn vốn từ bên ngoài với lãi suất cao gấp đôi lãi suất vay ngân hàng. Do đó hiện nay, HTX hoạt động ở mức cầm chừng để chờ nguồn vốn vay ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh.

Cùng với 2 HTX kể trên, khó khăn về vốn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều HTX trên địa bàn tỉnh. Xác định nguồn vốn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các HTX, các cấp, các ngành đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho các HTX. Tuy nhiên trên thực tế, việc tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi của các HTX còn rất nhiều khó khăn. Cụ thể, nhiều HTX mới đi vào hoạt động nên chưa chủ động nắm bắt thông tin về các nguồn vốn vay, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi; tài sản thế chấp còn ít; chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, ở một số nơi, công tác tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ về vốn vay cho HTX còn chưa được quan tâm; việc thẩm định các dự án đề nghị vay vốn của các đơn vị liên quan còn chậm…

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổng hợp kết quả rà soát những khó khăn, vướng mắc của các HTX trên địa bàn tỉnh vào tháng 4/2022, trong tổng số 145 HTX gửi kiến nghị có đến 88 kiến nghị liên quan đến việc vay vốn. Trong đó, đa số kiến nghị liên quan đến việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn vốn vay ngân hàng. Từ đó có thể thấy, nhu cầu vay vốn của các HTX trên địa bàn tỉnh rất lớn.

Nhu cầu lớn, tuy nhiên, thực tế số lượng HTX vay vốn được từ ngân hàng còn rất khiêm tốn. Bà Trương Thu Hòa, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh cho biết: Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20 HTX tiếp cận vốn vay ngân hàng với tổng dư nợ đạt 66,2 tỷ đồng. Số HTX tiếp cận được vốn vay ngân hàng còn ít so với tổng số các HTX hoạt động. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã có chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho HTX tiếp cận nguồn vốn như tăng cường hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn quy định, thủ tục cho các HTX có nhu cầu vay vốn. Qua đó, đã có một số HTX tiếp cận được nguồn vốn vay. Tuy nhiên vẫn còn những HTX có nhu cầu nhưng chưa tiếp cận được nguồn vốn do chưa đáp ứng được các quy định, điều kiện vay vốn của ngân hàng.

Bên cạnh nguồn vốn từ ngân hàng, để hỗ trợ vốn cho các HTX, từ nguồn quỹ hỗ trợ phát triển HTX, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 33 HTX vay vốn với tổng dư nợ là 6,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vốn vay từ quỹ là quá thấp so với nhu cầu thực tế của các HTX.

Để giải cơn “khát vốn” cho các HTX, trước hết, các HTX cần chủ động trong việc nắm bắt thông tin cũng như thực hiện các bước vay vốn đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, các cấp, ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các HTX tiếp cận các nguồn vốn, từ đó, giúp các HTX từng bước củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/504666-phat-trien-kinh-te-hop-tac-xa-loay-hoay-trong-con-khat-von.html

  • Từ khóa