Cảnh sát Nhân dân Công an Lạng Sơn tự hào 60 năm truyền thống vẻ vang

Thứ 3, 19.07.2022 | 00:00:00
988 lượt xem

Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND). Trong 60 năm qua, lực lượng CSND Công an Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều chiến công xuất sắc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vào thời điểm chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ, ngày 23/8/1945, Tỉnh uỷ lâm thời Lạng Sơn đã họp và quyết định thành lập Ty Liêm phóng – tổ chức đầu tiên của Công an Lạng Sơn gồm: Ban Trật tự tư pháp và Ban Chính trị với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, chống các đảng phái phản động, giữ gìn trật tự trị an và tuyên truyền giáo dục Nhân dân giác ngộ cách mạng, vạch mặt bọn Việt quốc. Ban Trật tự tư pháp chính là tiền thân của lực lượng CSND Công an Lạng Sơn sau này.

Lực lượng CSND Công an Lạng Sơn diễu binh biểu dương lực lượng

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiền thân của lực lượng CSND đã sát cánh cùng với các lực lượng đập tan mọi âm mưu phá hoại và các tổ chức phản động tay sai của địch, giữ vững an ninh trật tự vùng tự do, các khu căn cứ cách mạng, bảo vệ an toàn cơ quan lãnh đạo kháng chiến, bảo vệ Nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947 và giải phóng Lạng Sơn năm 1950.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng đã đẩy mạnh phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật, phòng gian”, bám trụ địa bàn, tuyên truyền nâng cao cảnh giác của quần chúng trước âm mưu thâm độc của địch và bọn phản động; xử lý 1.026 tên gián điệp, tề ngụy và các đối tượng phản cách mạng, tiêu diệt 1 toán gián điệp biệt kích nhảy dù vào địa bàn… Khi đế quốc Mỹ tiến hành phá hoại miền Bắc, Lạng Sơn trở thành “cảng nổi”, lực lượng đã tập trung phối hợp tham gia bảo vệ an toàn quá trình tiếp nhận vũ khí, hàng hóa viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979, lực lượng CSND đã sát cánh cùng quân và dân trong tỉnh kiên cường, dũng cảm, trực tiếp chiến đấu trên các mặt trận, phát động phong trào toàn dân tham gia chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, ngăn chặn số phần tử xấu tổ chức đưa người vượt biên trái phép, triệt phá nhiều tổ chức gián điệp, phản động và nhiều toán biệt kích thám báo, các tổ chức phản động; đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Lạng Sơn trở thành lá cờ đầu của cả nước và đã vinh dự được nhận cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Lạng Sơn trở thành địa bàn tập trung các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, tuy vậy, cũng nảy sinh những diễn biến rất phức tạp về hoạt động tội phạm. Đặc biệt là thời kỳ 1986 – 1996, xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động rất liều lĩnh, manh động. Trước tình hình đó, lực lượng CSND đã tập trung rà soát, lập hồ sơ quản lý gần một nghìn đối tượng hình sự. Với sự mưu trí, dũng cảm, kiên trì lần theo dấu vết tội phạm ở các địa bàn biên giới hiểm trở, lực lượng đã bắt giữ 743 tên cướp, tiêu diệt 32 tên cầm đầu ngoan cố chống đối.

Tội phạm hình sự được kiềm chế, đẩy lùi, giảm từ gần 1.000 vụ phạm pháp hình sự/năm, đến nay còn trên dưới 350 vụ/năm, đặc biệt là không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và cơ bản đã giải quyết được tình hình tội phạm sử dụng vũ khí nóng. Địa bàn Lạng Sơn đã được Bộ Công an loại khỏi diện trọng điểm về tội phạm hình sự. Trong những năm gần đây, xu hướng tội phạm dịch chuyển trên không gian mạng diễn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại trên diện rộng, lực lượng đã chủ động đấu tranh có hiệu quả tội phạm lợi dụng công nghệ cao, nhất là kinh doanh đa cấp, tín dụng đen, tiền ảo, lừa đảo gọi điện giả danh các cơ quan bảo vệ pháp luật, cờ bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng…

Với nỗ lực cống hiến, ý chí tấn công tội phạm đến cùng, trên lĩnh vực phòng, chốn ma túy, lực lượng CSND đã khám phá 405 chuyên án, triệt phá 371 đường dây, bắt giữ 4.884 vụ, 7.498 đối tượng, thu giữ 474 kg hêrôin, 714 kg ma túy tổng hợp, 134 kg cây thuốc phiện, 7,5 tấn tiền chất, 57 khẩu súng các loại, trên 102 tỷ đồng và nhiều vật chứng liên quan; đấu tranh triệt phá, đánh sập hoàn toàn nhiều đường dây xuyên quốc gia.

Cảnh sát cơ động Công an Lạng Sơn

Trên lĩnh vực tội phạm về kinh tế, môi trường, lực lượng đã phát hiện bắt giữ gần chục nghìn vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; điều tra làm rõ 268 vụ tham nhũng, tham ô, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước. Trong lĩnh vực môi trường, lực lượng cảnh sát đã phát hiện, xử lý 541 doanh nghiệp, cá nhân vi phạm quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; xử lý 330 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động gây ô nhiễm môi trường; bắt giữ 2.061 vụ buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép; 2.118 vụ vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật nhập lậu…

Cùng đó, công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính được chú trọng, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Lực lượng đã triển khai thực hiện tốt các quy định về đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, thực hiện quy chế “một cửa”; tổ chức có hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát 113, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về trật tự công cộng; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, lực lượng CSND đã phát hiện bắt giữ 245 vụ, 256 đối tượng, thu giữ 1.392 khẩu súng các loại, trên 3.000 công cụ hỗ trợ, 2.200 viên đạn; vận động Nhân dân giao nộp 3.465 khẩu súng các loại, 172 quả lựu đạn… Đặc biệt, lực lượng đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Cùng đó, lực lượng CSND đã tổ chức bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, nâng cao khả năng cơ động, chiến đấu, tham gia xử lý tốt các tình huống về an ninh trật tự; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ; thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục can phạm, nhất là số bị án tử hình, quan tâm giúp đỡ người lầm lỗi để sớm hoà nhập cộng đồng. Công tác kỹ thuật hình sự cũng có những bước phát triển mới, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm.

Không chỉ lập nhiều chiến công trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, CSND còn là lực lượng trọng yếu trong bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế với Công an Quảng Tây trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt – Trung.

Cùng với các mặt công tác, chiến đấu, lực lượng CSND Lạng Sơn đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững, mạnh, thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Từ chỗ chỉ có 1 phòng cảnh sát tiền thân đến nay đã có 13 phòng nghiệp vụ và lực lượng cảnh sát ở công an cấp huyện, công an xã, phường, thị trấn, chiếm trên 76% quân số Công an toàn tỉnh với 72% cán bộ, chiến sĩ có trình độ đại học trở lên.

Trong các trận chiến cam go, nguy hiểm với tội phạm, đã có 29 đồng chí hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hơn 300 cán bộ chiến sĩ bị thương, phơi nhiễm HIV… Ghi nhận những thành tích vẻ vang, đã có 4 lượt tập thể và 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 13 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 86 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 61 lượt tập thể, cá nhân; Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 28 tập thể, chiến sĩ thi đua toàn ngành cho 44 cá nhân. Hàng ngàn lượt đơn vị, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện đã tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó, đòi hỏi lực lượng CSND phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng, triển khai toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là: chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; kết hợp chiến lược bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng và đối ngoại; bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa; làm tốt công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý và giáo dục cải tạo can phạm, phạm nhân…

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trên các mặt công tác phòng, chống tội phạm; triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng hình ảnh người cán bộ CSND có “trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”, xứng danh là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự.

Tiếp nối trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, lực lượng CSND Lạng Sơn tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử cao cả, xứng đáng với truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CSND Việt Nam anh hùng.

Ghi nhận những thành tích vẻ vang của lực lượng CSND Công an Lạng Sơn, trong 60 năm qua đã có 4 lượt tập thể và 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 13 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 86 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 61 lượt tập thể, cá nhân; Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 28 tập thể, chiến sĩ thi đua toàn ngành cho 44 cá nhân. Hàng ngàn lượt đơn vị, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.


Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh


Theo baolangson.vn 

https://baolangson.vn/chinh-tri/514306-canh-sat-nhan-dan-cong-an-lang-son-tu-hao-60-nam-truyen-thong-ve-vang.html

  • Từ khóa