Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn

Thứ 4, 20.07.2022 | 15:50:21
544 lượt xem

Sáng 20/7/2022, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại huyện Hữu Lũng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho gia đình ông Vi Văn Cường, thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công, gồm: ông Vi Văn Cường, sinh năm 1972, là bệnh binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 90%, thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn; ông Trần Bình Phong, sinh năm 1956, là thương binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 59%, khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho gia đình ông Trần Bình Phong, khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng

Tại các địa điểm đến thăm, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là những tấm gương sáng, vận động con cháu trong gia đình và hàng xóm, láng giềng tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà ông Trần Đình Coóng, Khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công tại thị trấn Lộc Bình gồm: ông Trần Đình Coóng, sinh năm 1950, ở Khu Cầu Lấm, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%; ông Ngô Văn Sán, sinh năm 1926, ở Khu Bản Kho, là bố liệt sĩ Ngô Văn Bông, hy sinh năm 1968 tại chiến trường miền Nam.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên ông Ngô Văn Sán, Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà ông Ngô Văn Sán, Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bắc Sơn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương, binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Đoàn công tác của tỉnh thăm và tặng quà ông Dương Công Huệ, thương binh tại thôn Bắc Sơn, xã Bắc Quỳnh

Trong chương trình, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công gồm: ông Hoàng Văn Thái, sinh năm 1946, là thương binh trú tại thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ; ông Dương Công Huệ, sinh năm 1930, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Bắc Quỳnh, là thương binh chống Pháp, tỷ lệ tổn thương cơ thể 51%.

Tại các điểm trên, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đình. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho thương binh Hoàng Văn Thái, trú tại thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy những phẩm chất đáng quý của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình; tiếp tục nêu gương để người thân trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế để đóng góp cho sự phát triển của quê hương và đất nước.

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Các đồng chí trong đoàn công tác thăm hỏi bà Lương Thị Déo

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà bà Lương Thị Déo

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình thân nhân liệt sĩ tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn gồm: bà Lương Thị Déo, sinh năm 1948, là vợ liệt sĩ Hoàng Văn Ân; bà Nông Thị Cẳm, sinh năm 1933, là mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Chương.

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm hỏi và động viên bà Nông Thị Cẳm

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà bà Nông Thị Cẳm

Tại các điểm đến, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt của gia đình, đồng thời bày tỏ sự tri ân và biết ơn sâu sắc với những cống hiến của gia đình các liệt sỹ. Đồng chí mong muốn các thành viên trong gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/514533-lanh-dao-hdnd-tinh-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-tai-huyen-huu-lung.html

  • Từ khóa