Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng đường Cao Lộc – Ba Sơn

Thứ 5, 13.10.2022 | 14:08:10
908 lượt xem

Sau 9 tháng triển khai công trình cải tạo, nâng cấp đường huyện Cao Lộc – Ba Sơn (ĐH 28), mặc dù UBND huyện Cao Lộc đã vào cuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhưng công tác giải phóng mặt bằng dự án vẫn còn vướng mắc khiến việc thực hiện dự án chậm so với yêu cầu. Do đó, UBND huyện cùng chủ đầu tư đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng những tháng còn lại trong năm 2022.

Công trình cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn có chiều dài 25,5 km với diện tích thu hồi đất thực hiện dự án hơn 61,5 ha, trong đó diện tích đất giao thông đường cũ là hơn 24,75 ha, diện tích cần giải phóng mặt bằng là 36,8 ha. Công trình qua địa bàn 4 xã của huyện Cao Lộc gồm: Hợp Thành, Hoà Cư, Hải Yến và Cao Lâu. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công trình được khởi công đầu tháng 1/2022, dự kiến hoàn thành năm 2024.

Nhà thầu triển khai đào đắp nền đường tuyến tránh qua trung tâm xã Hải Yến

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, trong năm 2022 phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 80% diện tích toàn dự án  và thi công xây dựng đạt 30% khối lượng.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện Cao Lộc đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục trích đo, cắm mốc và triển khai các bước giải phóng mặt bằng từ cuối năm 2021. Tính đến ngày 10/10/2022, UBND huyện đã thực hiện kiểm đếm ước đạt 25/36,8 ha, tương đương 68% khối lượng; thực hiện phê duyệt phương án bồi thường tạm thời và chi trả tạm ứng cho các hộ dân tại hai xã Cao Lâu và Hải Yến được 24,8 tỷ đồng; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được khoảng 12/36,8 ha, tương đương 32% diện tích.

Ông Hoàng Văn Núp, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần xây dựng Mỹ Sơn – đơn vị đảm nhiệm thi công đoạn tuyến từ km 12 đến km 25+500 địa bàn xã Hải Yến và Cao Lâu cho biết: Hiện đơn vị đã nhận bàn giao mặt bằng dài khoảng 3 km nhưng không liền khoảnh. Trong đó, đoạn mở mới 550 m qua trung tâm xã Cao Lâu hiện đơn vị mới nhận được mặt bằng để thi công 300/550 m, một số đoạn thực hiện cắt cua cũng chưa có mặt bằng để triển khai thi công. Đối với mỏ đất đắp tại km 20, có 2 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Đoạn tuyến từ km 0 đến km 12 do Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT đảm nhiệm thi công cũng thiếu mặt bằng. Trong đó, đoạn mở mới tuyến tránh qua trung tâm xã Hải Yến và mỏ đất đắp, bãi đổ thải hiện mới nhận bàn giao mặt bằng được 700/1.000 m, còn 14 hộ dân chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Hiện trên toàn tuyến các nhà thầu đang thực hiện 5 mũi thi công, trong đó có 2 mũi thi công cầu và 3 mũi thi công đường tại các đoạn mở mới. Các đoạn cắt cua, mở rộng nền đường cũ chưa triển khai.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do dự án phải cập nhật lại quy hoạch kế hoạch sử dụng đất dẫn đến việc thực hiện các thủ tục lập giá đất cụ thể làm căn cứ thực hiện bồi thường, hỗ trợ bị chậm tiến độ. Chính vì vậy, diện tích đất đủ lớn có thể thi công liền mạch chiếm tỉ lệ rất ít so với toàn dự án.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Nhằm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện rà soát, cập nhật báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh phê duyệt trong kỳ họp tới. Ngoài ra, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất tăng cường nhân lực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ bị ảnh hưởng ủng hộ nhận tiền tạm ứng 80% giá trị bồi thường hỗ trợ.

Về phía chủ đầu tư, cuối tháng 9/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phối hợp với UBND huyện Cao Lộc giải phóng mặt bằng dự án. Theo đó, ban bố trí 3 cán bộ chuyên trách giải phóng mặt bằng hỗ trợ huyện Cao Lộc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, giữa lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và lãnh đạo ban thực hiện quy chế giao ban hằng tuần để kiểm điểm tiến độ, thúc đẩy công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình.

Với những giải pháp đã và đang triển khai trong công tác giải phóng mặt bằng, hy vọng rằng công trình đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cao Lộc – Ba Sơn sẽ sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra nhằm tăng cường năng lực giao thông tuyến đường liên xã và đấu nối với Cửa khẩu Co Sâu thuộc xã Cao Lâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội các xã vùng cao biên giới huyện Cao Lộc.


Trang Ninh/dantri.com.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/533296-thao-go-vuong-mac-giai-phong-mat-bang-duong-cao-loc-ba-son.html

  • Từ khóa