Trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thứ 2, 19.02.2024 | 14:51:04
691 lượt xem

Luật sư cho rằng ô tô con trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Thừa Thiên Huế) không thuộc trường hợp được phép vượt bên phải. Lái xe có thể bị truy cứu với mức phạt 7-15 năm tù.

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 18/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Đình Kiều (55 tuổi, trú Kon Tum).

Ông Kiều là tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A-48567 va chạm với 2 xe đầu kéo, khiến ô tô lao xuống vực, làm 3 người tử vong.

Trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - 1

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng 18/2 (Ảnh: Vi Thảo).

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân ban đầu xác định ông Kiều điều khiển ô tô vượt không đúng quy định, gây tai nạn.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Minh Hương, Công ty Luật FDVN, cho hay, qua camera hành trình ghi lại cho thấy, tài xế ô tô con đã vượt bên phải, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật giao thông đường bộ năm 2008, về nguyên tắc khi vượt các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp được phép vượt bên phải sau đây:

Một là, khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái; hai là, khi xe điện đang chạy giữa đường; ba là, khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - 2

Theo camera hành trình cho thấy, tài xế ô tô con đã vượt bên phải gây ra vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Đối với phương tiện là ô tô thì người điều khiển có thể vượt phải trong trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái.

Đối chiếu quy định trên, thông qua camera hành trình có thể thấy ô tô con không thuộc một trong các trường hợp được phép vượt phải.

Do đó, lỗi của tài xế ô tô con là điều khiển phương tiện vi phạm khoản 4 Điều 14 Luật giao thông đường bộ năm 2008 và điểm d khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - 3

Luật sư Lê Minh Hương, Công ty Luật FDVN (Ảnh: A Núi).

Hậu quả làm 3 người ngồi trên xe tử vong và thiệt hại tài sản của các phương tiện khác. Vì vậy, hành vi này có thể bị truy cứu về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, với mức phạt 7-15 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Ngoài việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người có hành vi vi phạm gây thiệt hại còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - 4

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn (Ảnh: Vi Thảo).

Khoảng 10h ngày 18/2, tài xế Phan Đình Kiều chở theo 4 người trong một gia đình cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng nam - bắc.

Đến km48+200, trong lúc vượt xe phía trước, ô tô con do tài xế Kiều điều khiển đã va quệt với xe container biển kiểm soát 63C-136.59 chạy cùng chiều, sau đó lao sang phần đường ngược chiều, va chạm vào xe tải mang biển kiểm soát 63H-005.68.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là Phan Đình Q. (9 tuổi).


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/trach-nhiem-phap-ly-trong-vu-tai-nan-tren-cao-toc-cam-lo-la-son-20240219132604285.htm

  • Từ khóa