Nông dân tích cực góp sức bảo vệ môi trường

Thứ 2, 27.05.2024 | 14:52:44
372 lượt xem

Những năm qua, hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hiệu quả nhiều mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên, nông dân trong việc BVMT, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mô hình “Hội Nông dân tham gia thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” trên địa bàn xã Gia Cát, huyện Cao Lộc được Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam triển khai từ tháng 7/2023. Theo bà Chu Thị Hợp, Phó Chủ tịch HND xã Gia Cát, thực hiện mô hình, xã được hỗ trợ 70 thùng rác chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, 45 bộ quần áo bảo hộ lao động, 55 đôi ủng và 760 bao tải chứa rác. Hội đã thành lập 10 tổ nông dân tham gia BVMT với 100 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã để tuyên truyền về tầm quan trọng, lợi ích khi thực hiện mô hình, các kỹ thuật thu gom, phân loại và xử lý rác thải. Đồng thời vận động hội viên, nông dân thực hiện thu gom vỏ, bao bì thuốc BVTV tại các cánh đồng. 

Cán bộ Hội Nông dân xã Gia Cát và hội viên nông dân kiểm tra việc thu gom, xử lý bao bì thuốc Bảo vệ thực vật tại thôn Sơn Hồng

Qua gần 1 năm triển khai mô hình, đến nay ý thức của hội viên và nông dân trong xã đã được nâng lên. Tại các cánh đồng không còn vỏ bao bì thuốc BVTV vứt bữa bãi, đường làng ngõ xóm đã sạch, đẹp hơn, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn. Anh Hoàng Văn Thắng, thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát cho biết: Trước đây khi phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, vỏ chai, bao bì sau sử dụng, tôi tiện đâu bỏ đấy. Từ khi ở cánh đồng có thùng chứa rác, tôi đã thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào thùng để cơ quan chuyên môn đến xử lý. Tôi cũng vận động người thân bỏ loại rác thải này vào đúng chỗ để BVMT.

Còn mô hình “HND tự quản BVMT, đảm bảo an ninh trật tự” được HND thành phố Lạng Sơn triển khai từ năm 2020 tại 8 phường, xã đến nay đã góp phần không nhỏ trong việc BVMT, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Ông Đoàn Quang Đạt, Chủ tịch HND thành phố Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, thành phố có gần 40 đoạn đường nông dân tự quản về môi trường với tổng chiều dài gần 3 km, trên 500 hội viên tham gia. Tham gia mô hình, các hộ dân tự giác nhắc nhở nhau không vứt rác bừa bãi, quét dọn nhà cửa, sân vườn và đoạn đường trước nhà mình hằng ngày. Chúng tôi còn xây dựng các mô hình “Sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Trồng cây xanh BVMT”… phù hợp với tình hình thực tế từng khu dân cư.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.850 mô hình nông dân tham gia BVMT hoạt động hiệu quả. Trong đó, có 362 mô hình "Xây dựng đường làng, ngõ xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp”, 658 mô hình “Xây dựng bể chứa thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, 150 mô hình “Đường hoa nông dân, thắp sáng đường thôn”, 320 mô hình “Sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn thân thiện với môi trường”, 33 mô hình “Trồng trọt, chăn nuôi gắn với du lịch sinh thái”, 180 mô hình trồng rừng, bảo vệ rừng đem lại giá trị kinh tế gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, BVMT...

Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: BVMT là nhiệm vụ hết sức quan trọng, xuyên suốt của hội. Hằng năm, các cấp hội đã phát động, xây dựng nhiều mô hình về BVMT thiết thực, hiệu quả có sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, nông dân như mô hình: "Xây dựng đường làng, ngõ xóm, sáng, xanh, sạch đẹp”, “Xây dựng bể chứa thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Đường hoa nông dân, thắp sáng đường thôn”. Từ đầu năm 2024 đến nay, HND các cấp trong tỉnh xây dựng được 71 mô hình nông dân BVMT. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới bền vững, đô thị văn minh.

Thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về BVMT nông thôn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, chỉ đạo mỗi cơ sở, chi hội tiếp tục lựa chọn đăng ký, đảm nhận một việc làm cụ thể trong công tác BVMT. Đặc biệt, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình của HND tham gia BVMT nông thôn gắn với liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các quy định về BVMT, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.850 mô hình nông dân tham gia BVMT hoạt động hiệu quả. Trong đó, có 362 mô hình "Xây dựng đường làng, ngõ xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp”, 658 mô hình “Xây dựng bể chứa thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, 150 mô hình “Đường hoa nông dân, thắp sáng đường thôn”, 320 mô hình “Sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn thân thiện với môi trường”, 33 mô hình “Trồng trọt, chăn nuôi gắn với du lịch sinh thái”...


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/nong-dan-tich-cuc-gop-suc-bao-ve-moi-truong-5009690.html

  • Từ khóa