Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế

Chủ nhật, 23.06.2024 | 09:09:51
335 lượt xem

Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Trung Quốc, Thủ tướng sẽ chia sẻ về thành quả phát triển kinh tế của Việt Nam, kêu gọi các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp toàn cầu tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư.

Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến 27/6, theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab.

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết WEF Đại Liên năm nay là một trong những sự kiện lớn quan trọng nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thu hút hơn 1.500 đại biểu tham dự, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Ba Lan Andrzej Sebastian Duda cùng gần 100 lãnh đạo và đại diện các nước, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế và Trung Quốc.

Cơ hội giới thiệu về một Việt Nam năng động, tự tin và nhiều sức hút

"Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính hai năm liên tiếp được mời tham dự Hội nghị thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của WEF và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực", Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh.

Theo Đại sứ, chuyến công tác của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam lần này mang nhiều ý nghĩa quan trọng.

Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - 1

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai (Ảnh: VGP).

Trước hết, thông qua cuộc hội ngộ với giới lãnh đạo, giới hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, việc Thủ tướng tham dự WEF mở ra cho Việt Nam cơ hội giao thoa, hội nhập với kinh tế thế giới, là dịp để Việt Nam giới thiệu ra thế giới những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật thời gian qua.

Qua đó sẽ thể hiện hình ảnh một Việt Nam năng động, tích cực hội nhập, tự tin và nhiều sức hút đối với các tập đoàn toàn cầu, qua đó thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, thu hút nguồn lực để phát triển đất nước.

Cũng thông qua hội nghị lần này, Đại sứ cho rằng Việt Nam có thể nắm bắt những vấn đề, xu thế mới của kinh tế thế giới; cùng các bên trao đổi về tư duy phát triển, quản trị ở cấp độ quốc gia và toàn cầu; đóng góp vào xử lý các vấn đề chung của thế giới như thúc đẩy tăng trưởng, phát triển các ngành công nghiệp mới, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực…

Một ý nghĩa khác được Đại sứ Phạm Sao Mai chỉ ra, đó là Việt Nam có thể nhân dịp này tăng cường trao đổi, thúc đẩy quan hệ với các nước, đối tác, tổ chức quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của đất nước.

Sự tham dự của Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác với WEF theo hướng ngày càng thực chất trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam - WEF giai đoạn 2023-2026, đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp là thành viên của WEF trên các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng và khoa học - công nghệ, theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới các nhà tiên phong tại Thiên Tân năm 2023 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hội nghị WEF Đại Liên diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tăng trưởng phục hồi chậm. Hội nghị có chủ đề "Những chân trời tăng trưởng mới" với trọng tâm trao đổi, tìm kiếm hướng đi cho các động lực tăng trưởng mới, các ngành công nghiệp mới.

Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết dự kiến 6 chủ đề sẽ được thảo luận tại Hội nghị bao gồm: xây dựng nền kinh tế toàn cầu mới; tinh thần kinh doanh trong thời đại AI; kết nối giữa khí hậu, thiên nhiên và năng lượng; các lĩnh vực tiên phong cho các ngành công nghiệp; Trung Quốc và thế giới; Đầu tư vào con người.

Cũng theo Đại sứ, tại Hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể; chủ trì một số phiên thảo luận, đối thoại với các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo về những vấn đề như cơ hội hợp tác, giải pháp mới cho phát triển toàn cầu và chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và tập đoàn lớn.

"Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ những đánh giá, quan điểm của Việt Nam về triển vọng, thách thức, xu hướng điều chỉnh và các mô hình mới tác động đến kinh tế thế giới trong ngắn hạn và dài hạn", Đại sứ Phạm Sao Mai cho hay.

Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp với giáo sư Klaus Schwab (thứ hai từ trái sang), nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của WEF, năm 2023 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng sẽ nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như của Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng sẽ đề xuất các giải pháp ở cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và doanh nghiệp, nhấn mạnh vai trò của tư nhân và hợp tác công - tư trong thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế, tận dụng các cơ hội, tiềm năng hiện có…

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh thông qua hội nghị quan trọng này, Thủ tướng sẽ chia sẻ kinh nghiệm và đề cao thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, truyền tải thông điệp về chủ trương, định hướng, mô hình phát triển của Việt Nam để từ đó kêu gọi WEF, các Chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu tăng cường hợp tác chiến lược, đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong các ngành nghề ưu tiên cao, mới nổi và có tác động lan tỏa.

Quan hệ Việt - Trung: Tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thực chất hơn

Chia sẻ thêm về kỳ vọng vào kết quả chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Phạm Sao Mai tái khẳng định đây là lần thứ hai trong hai năm liên tiếp, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thăm và tham dự Hội nghị WEF tại Trung Quốc.

Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện, Đại sứ Phạm Sao Mai nhận định chuyến công tác dự WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu thảo luận những biện pháp cụ thể, nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước.

Chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong cuộc gặp hồi tháng 6/2023, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của quan hệ Việt - Trung, Đại sứ cho rằng tới đây, hai nước cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ ở các cấp, các kênh, trong mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường rà soát, đánh giá tình hình triển khai nhận thức chung mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng đạt được; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần cụ thể hóa các thành quả, nội hàm, thực hiện việc đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.

"Trên cơ sở lợi thế, tiềm năng, nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có, với quyết tâm và nỗ lực chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới", Đại sứ Phạm Sao Mai kỳ vọng.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chuyen-cong-tac-trung-quoc-cua-thu-tuong-va-co-hoi-thuc-day-hop-tac-kinh-te-20240622221550618.htm

  • Từ khóa