Đoàn kết, thi đua, phát huy truyền thống

Thứ 4, 04.09.2024 | 08:28:05
405 lượt xem

Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4) được thành lập ngày 7-9-1954. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 434 xoay quanh truyền thống của đơn vị.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí khái quát một số nét nổi bật về truyền thống của Lữ đoàn?

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh: Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, theo yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, nhiều đơn vị thuộc Binh chủng Pháo binh được thành lập, trong đó có Trung đoàn 63 với phiên hiệu “Đoàn Pháo binh Bắc Sơn”. Đây là đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 434. Trong 10 năm đầu ở miền Bắc, đơn vị vinh dự được đón Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm.

Đoàn kết, thi đua, phát huy truyền thống
Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lữ đoàn đã tham gia nhiều trận đánh trên khắp các chiến trường. Sau khi Quân đoàn 4 được thành lập (ngày 20-7-1974), đơn vị được biên chế trong đội hình Quân đoàn 4, tham gia hỏa lực chi viện đánh địch, giải phóng Dầu Tiếng, Đồng Xoài, La Ngà, Định Quán, Xuân Lộc... Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, cùng với các đơn vị thuộc Quân đoàn 4, Lữ đoàn có mặt tại Sài Gòn trong niềm vui đại thắng.

Có thể nói, những chiến công vang dội của Quân đoàn 4 trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có phần đóng góp xứng đáng của Lữ đoàn 434. Trải qua chặng đường 70 năm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết-Quyết tâm-Đi giỏi-Đánh thắng”.

PV: Truyền thống đó được Lữ đoàn vận dụng như thế nào trong giáo dục, huấn luyện bộ đội, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 rất tự hào với những thành tích nổi bật, như: Đơn vị pháo dự bị đầu tiên bắn rơi máy bay địch bằng súng bộ binh; đơn vị pháo dự bị có biên chế tiểu đoàn pháo phòng không đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ; đơn vị đầu tiên bắn chìm tàu chiến địch; đơn vị pháo cơ giới hạng nặng đầu tiên của Binh chủng Pháo binh hành quân đường dài từ Bắc vào Nam an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị đầu tiên của Binh chủng Pháo binh tham gia đánh hiệp đồng quân binh chủng trên chiến trường B5 (Bình-Trị-Thiên); đơn vị đầu tiên của Binh chủng Pháo binh có tiểu đoàn và cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Do vậy, công tác giáo dục truyền thống được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những thành tích tiêu biểu đó, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện mọi nhiệm vụ. Những nét độc đáo trong nghệ thuật đánh địch, bản lĩnh, trình độ, kỹ năng hiệp đồng tác chiến và sự mưu trí, dũng cảm... của thế hệ cha ông trở thành bài học kinh nghiệm quý giá, đã và đang được truyền thụ, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn huấn luyện, rèn luyện, giáo dục tư tưởng bộ đội.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định, truyền thống là sức bật, là điểm tựa để đơn vị tiếp bước vươn lên. Thông qua các chiến lệ, ví dụ cụ thể, sinh động, có thực của thế hệ cha ông trong chiến tranh giữ nước góp phần củng cố vững chắc lòng tin, niềm tự hào và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

PV: Từ sự vận dụng đó, kết quả đạt được cụ thể là gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh: Có thể nói, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, Lữ đoàn đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, liên tục, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Các đợt thi đua cao điểm, đột kích diễn ra sôi nổi, thiết thực. Kết quả kiểm tra, phúc tra nhận thức chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, có gần 84% khá, giỏi; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, chương trình; luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; lấy huấn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm, phân đội là then chốt. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật đúng ý định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đoàn kết, thi đua, phát huy truyền thống
Hỏa lực БМ-21 của Lữ đoàn 434 bắn đạn thật trong diễn tập cuối năm 2023. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Lữ đoàn luôn chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội. Công tác kỹ thuật phục vụ hiệu quả nhiệm vụ trung tâm. Cảnh quan xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh; tình cảm cán bộ, chiến sĩ gắn bó, thân tình, đoàn kết, đồng lòng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

PV: Để kế tục và phát huy truyền thống, thời gian tới, Lữ đoàn cần thực hiện tốt những vấn đề gì?

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh: Trước yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững bản lĩnh chính trị; tích cực học tập, huấn luyện nâng cao trình độ, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, khả năng cơ động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chúng tôi đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền củng cố trận địa tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội; đồng thời đổi mới công tác huấn luyện gắn với truyền thụ kinh nghiệm. Cán bộ các cấp nêu gương, mẫu mực, bám sát bộ đội; phát huy tốt dân chủ, tăng cường đoàn kết trên cơ sở giữ vững nguyên tắc của Đảng...

Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 ra sức thi đua, phấn đấu không ngừng, góp phần tô đẹp truyền thống của đơn vị anh hùng.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/doan-ket-thi-dua-phat-huy-truyen-thong-792294

  • Từ khóa