Hợp tác xã vệ sinh môi trường: Năng động vượt khó

Thứ 4, 12.02.2025 | 15:06:18
481 lượt xem

Trong những năm qua, các hợp tác xã (HTX) môi trường trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt khó để vươn lên phát triển. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa tạo việc làm, thu nhập cho thành viên và người lao động.

Hoạt động thu gom rác thải tại HTX Tiến Đạt, huyện Lộc Bình

Hiện trên địa bàn tỉnh có 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường với 46 thành viên, 151 lao động. Trong những năm qua, các HTX trong lĩnh vực này đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển ổn định. HTX Tiến Đạt, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình là một ví dụ.

HTX Tiến Đạt được thành lập năm 2002 với 7 thành viên và người lao động với ngành nghề hoạt động chính là thu gom rác thải khu vực thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. Thời điểm đầu đi vào hoạt động, HTX gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn hạn hẹp, nhân lực ít, trang thiết bị phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển chưa đảm bảo.

Bà Lưu Thúy Hằng, Giám đốc HTX cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động, một mặt HTX chủ động tìm hiểu, mở rộng địa bàn hoạt động. Mặt khác, huy động nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, máy móc, bổ sung nhân lực để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải. Đến nay, HTX đã mở rộng phạm vi hoạt động ra 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hoạt động ổn định, hiện nay, HTX tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 10 thành viên và 58 lao động với mức thu nhập bình quân 6,3 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, những năm gần đây, bình quân mỗi năm HTX nộp ngân sách khoảng 500 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, HTX Tiến Đạt đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp,  ngành và vươn lên trở thành HTX tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, ổn định hàng đầu của tỉnh.

Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, năm 2024, doanh thu bình quân của HTX trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh đạt 3,5 tỷ đồng/HTX/năm, cao gấp gần 3 lần doanh thu bình quân của các HTX trên địa bàn tỉnh; lợi nhuận bình quân đạt 350 triệu đồng/HTX/năm (cao gấp 2 lần bình quân chung các HTX trên địa bàn tỉnh); thu nhập bình quân người lao động đạt 5-7 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 1 triệu đồng so với thu nhập bình quân người lao động ở các lĩnh vực khác)

Tương tự, HTX môi trường và dịch vụ thương mại Minh Đức, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong hoạt động, từ đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Ông Hà Minh Đức, Giám đốc HTX cho biết: Năm 2014, HTX được thành lập với tiền thân là tổ vệ sinh môi trường thị trấn Bắc Sơn. Giống như nhiều HTX khác, khi mới đi vào hoạt động, HTX cũng gặp phải những khó khăn về nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị, kinh nghiệm hoạt động... Để khắc phục những khó khăn đó, HTX đã chủ động huy động nguồn lực từ thành viên cũng như các nguồn lực khác để đầu tư xe thu gom, vận chuyển và thùng đựng rác. Đồng thời, HTX cũng thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người lao động  các nội dung liên quan đến công việc cũng như đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Từ đó, HTX từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn và tạo việc làm cho 7 thành viên, 10 lao động.

Bà Hoàng Thị Thùy, công nhân lao động tại HTX môi trường và dịch vụ thương mại Minh Đức cho biết: Tôi gắn bó với HTX ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay. Làm việc tại HTX, bản thân tôi cũng như người lao động khác luôn được tạo điều kiện về phương tiện, thiết bị, trang phục, dụng cụ bảo hộ để thực hiện nhiệm vụ thu gom rác tốt nhất. Không những vậy, HTX luôn quan tâm đến các chế độ, chính sách của người lao động. Hiện nay, thu nhập của tôi được 5,8 triệu đồng/tháng. Từ đó bản thân tôi và người lao động rất yên tâm làm việc trong HTX.

Cùng với 2 HTX kể trên, các HTX hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường khác trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, các HTX môi trường đã chủ động trong việc huy động nguồn lực để đầu tư thiết bị cần thiết phục vụ việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Đồng thời, các HTX cũng không ngừng tìm tòi, học hỏi áp dụng công nghệ mới, phương tiện hiện đại vào hoạt động; mở rộng phạm vi hoạt động; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên, người lao động; chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động...

Song song với sự chủ động của các HTX, các cấp, ngành liên quan cũng có những giải pháp để hỗ trợ, đồng hành cùng các HTX vệ sinh môi trường. Ông Liễu Xuân Du, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Hằng năm, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đại diện các HTX, trong đó thường xuyên có các HTX trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn về vốn cho HTX, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã hỗ trợ 2 HTX vệ sinh môi trường vay vốn với số tiền 500 triệu đồng... Cùng với Liên minh HTX tỉnh, các cấp, ngành liên quan đã tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các HTX môi trường; hỗ trợ HTX môi trường tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đất đai, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động...

Từ sự nỗ lực của các HTX cộng với sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp, ngành liên quan, các HTX hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường từng bước ổn định, hiệu quả. Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, năm 2024, doanh thu bình quân của HTX trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh đạt 3,5 tỷ đồng/HTX/năm, cao gấp gần 3 lần doanh thu bình quân của các HTX trên địa bàn tỉnh; lợi nhuận bình quân đạt 350 triệu đồng/HTX/năm (cao gấp 2 lần bình quân chung các HTX trên địa bàn tỉnh); thu nhập bình quân người lao động đạt 5-7 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 1 triệu đồng so với thu nhập bình quân người lao động ở các lĩnh vực khác).

Bên cạnh những kết quả đạt được, các HTX trong lĩnh vực vệ sinh môi trường vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định, trong đó nổi bật như: việc thiếu lò đốt và địa điểm xử lý rác thải; nguồn lực đầu tư công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động còn hạn chế... Chính vì vậy, hiện nay, cùng với chủ động phát huy nội lực để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, các HTX trong lĩnh vực môi trường rất mong các cấp, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ HTX vượt khó. Từ đó giúp các HTX nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để vừa góp phần vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa tạo thêm được nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/hop-tac-xa-ve-sinh-moi-truong-nang-dong-vuot-kho-vuon-len-5037513.html

  • Từ khóa