Thái Lan: 100.000 người làm việc trong các ổ lừa đảo ở Myanmar

Thứ 4, 19.03.2025 | 15:02:41
124 lượt xem

Theo cảnh sát Thái Lan, dù chiến dịch truy quét đa quốc gia kéo dài nhiều tuần, các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Thái Lan - Myanmar vẫn tiếp tục hoạt động với khoảng 100.000 người.

Các nạn nhân trong các trung tâm lừa đảo ở biên giới Thái Lan - Myanmar (Ảnh: Reuters).

Tướng cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot ngày 18/3 cho biết, trong số 5.000 người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar, nhiều người đã tự nguyện đến đây để tìm việc. 

Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Nhiều người sử dụng Thái Lan làm lối đi để vào Myawaddy tìm việc làm, không chỉ các băng nhóm tổng đài lừa đảo mà còn trong cờ bạc trực tuyến và các nghề khác".

Cảnh sát Thái Lan cho biết, sau chiến dịch truy quét đa quốc gia kéo dài nhiều tuần, hiện vẫn còn tới 100.000 người hoạt động trong các trung tâm lừa đảo ven biên giới Thái Lan - Myanmar.

Thông tin của ông Thatchai làm rõ hơn bức tranh thực tiễn đang diễn ra tại các tổ chức lừa đảo. Ngoài những người bị lừa hoặc bị bắt cóc đưa đến đây, không ít người đang chủ động sang Myanmar để tham gia vào các trung tâm lừa đảo. 

Ông Jason Tower, nhà phân tích tại Viện Hòa bình Mỹ và chuyên gia về các trung tâm lừa đảo trong khu vực, cho biết nhiều người nhận ra mình bị bán, nhưng nhiều người đã tự nguyện đến. 

Một số cựu nhân viên lừa đảo cho hay họ bị mắc kẹt trong các khu phức hợp, buộc phải lừa gạt người khác trực tuyến để chuyển tiền, thường giả vờ là người yêu.

Sau vụ bắt cóc diễn viên người Trung Quốc Wang Xing vào tháng 1, các trung tâm lừa đảo như Myawaddy đã gây sự chú ý lớn của dư luận. Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức điều động lực lượng sang Thái Lan để phối hợp truy quét.

Tướng Thatchai cho biết, sau vụ việc, 3.600 người nước ngoài đã đến Mae Sot, nhưng không có trường hợp nào bị lừa hay bị ép buộc đến. Cũng theo ông Thatchai, trong số 260 người với 20 quốc tịch khác nhau được lực lượng chức năng đưa từ Myawaddy về Thái Lan trong tháng 2, hầu hết đều không bị ép buộc.

Dựa trên thông tin tình báo cảnh sát Thái Lan và dữ liệu từ chính quyền Trung Quốc, nơi đã xác định ít nhất 3.700 tội phạm vẫn hoạt động trong khu vực. Tướng Thatchai cho biết: "Có thể còn tới 50.000 hoặc 100.000 người vẫn ở lại vì chúng tôi vẫn thấy hoạt động của họ". 

Cảnh sát Thái Lan dẫn nguồn từ chính quyền Myanmar cho hay, kể từ tháng 2, hơn 5.200 người đã được đưa ra khỏi các cơ sở lừa đảo ở Myawaddy và vùng lân cận.

Hơn 3.500 người đã được hồi hương qua Thái Lan, nước này cũng cắt điện, internet và nguồn nhiên liệu cung cấp cho khu vực tập trung các trung tâm lừa đảo.

Thái Lan đang dẫn đầu nỗ lực khu vực nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo dọc biên giới, một phần trong mạng lưới hoạt động bất hợp pháp ở Đông Nam Á. Các tổ chức này thường sử dụng những người bị buôn bán qua biên giới từ nhiều quốc gia khác.

Trước tình trạng nhân viên lừa đảo đến từ nhiều quốc gia, tướng Thatchai đề xuất thành lập trung tâm phối hợp đa quốc gia, nhằm đẩy mạnh việc hồi hương, điều tra và truy tố tội phạm. Ông nhấn mạnh, nghi phạm cần bị xét xử tại quê nhà, đồng thời khẳng định cảnh sát Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giúp hồi hương các nạn nhân, khi hàng nghìn người vẫn mắc kẹt tại biên giới Thái Lan - Myanmar.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/thai-lan-100000-nguoi-lam-viec-trong-cac-o-lua-dao-o-myanmar-20250319104135943.htm


  • Từ khóa