Tăng tốc về đích các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp

Thứ 5, 14.05.2020 | 15:25:40
908 lượt xem

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Vì thế, ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua, lựa chọn các công trình trọng điểm phấn đấu hoàn thành để thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Theo thống kê, ngay từ đầu năm 2020, toàn tỉnh có 7 huyện, thành phố lựa chọn danh mục công trình tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ về đích trước kế hoạch chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Cụ thể, thành phố Lạng Sơn lựa chọn 2 công trình; các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Hữu Lũng, Đình Lập, Cao Lộc, Lộc Bình mỗi huyện 1 công trình.

Công trình di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng

Năm 2020, huyện Hữu Lũng lựa chọn công trình nhà văn hóa huyện Hữu Lũng là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Khảo sát thực địa cooông trình ngày 6/5/2020, nhà thầu thi công xây lắp là Công ty Cổ phần Xây dựng Song Quang Lạng Sơn đã bố trí 2 tổ với 40 công nhân làm việc liên tục 2 ca để hoàn thiện hạng mục trát, đắp phù điêu, ốp lát, lắp đặt thiết bị điện nước. Ông Bùi Phan Việt, Chỉ huy trưởng điều hành thi công công trình, đơn vị thi công cho biết: Song song với việc tập trung hoàn thiện các hạng mục,  công ty đang phối hợp với nhà thầu cung cấp thiết bị để thống nhất phần việc lắp đặt thiết bị nội thất cho nhà văn hóa, không để chồng chéo ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng công trình.

Tính đến đầu tháng 5/2020, dự án đạt 70% giá trị khối lượng, các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành công trình vào giữa tháng 8 năm nay.

Công trình xây dựng Trường Mầm non xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công trình khởi công vào tháng 3/2020 có quy mô xây dựng 9 phòng học, cao 3 tầng, nhà hành chính, nhà bếp, sân, tường… Tính đến ngày 11/5/2020, công trình đã hoàn thiện được 60% giá trị hợp đồng. Được biết, nhà thầu đã trình biện pháp thi công theo tuần để huyện phê duyệt và đã tập kết đủ vật liệu, nhân lực, phương tiện đẩy nhanh thi công các hạng mục.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Văn Lãng cho biết: Theo hợp đồng đến ngày 18/11/2020, công trình hoàn thành xây lắp và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, đây là công trình trọng điểm của huyện, đơn vị thi công cam kết rút ngắn thời gian, hoàn thành trước 15/8/2020, sớm hơn 3 tháng so với hợp đồng.

Đối với huyện Cao Lộc, năm 2020, huyện lựa chọn công trình sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa huyện và khuôn viên trung tâm văn hóa huyện là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mục tiêu đầu tư nhằm phục vụ đa chức năng, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân của thị trấn Cao Lộc, vừa là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, triển lãm của huyện.

Theo đó, có trên 30 hạng mục, phần việc phải hoàn thành trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Hán Thanh Hiếu, Chỉ huy trưởng điều hành xây lắp thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Phương Đông Lạng Sơn cho biết: Đến ngày 11/5/2020, công trình đã hoàn thành 85% giá trị, khối lượng theo hợp đồng. Đơn vị đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn dở dang như: bê tông sân khuôn viên, lắp đặt điện chiếu sáng, thiết bị vui chơi giải trí, bồn hoa cây xanh. Mục tiêu của đơn vị là hoàn thiện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng trước ngày 15/7/2020.

Cập nhật tiến độ triển khai các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tại một số huyện, thành phố khác cho thấy: các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng tại các địa phương đang tăng tốc phấn đấu về đích trước kế hoạch. Cụ thể, dự án xây dựng cải tạo vỉa hè nội thị thị trấn Đình Lập đã hoàn thành 70% giá trị khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 7/2020 hoàn thành đưa vào sử dụng; hai công trình của thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành 95% giá trị hợp đồng; công trình di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định đã hoàn thành 95% khối lượng…

Các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp do các huyện, thành phố triển khai đều là các công trình phúc lợi công cộng có ý nghĩa chính trị to lớn. Vì vậy, việc sớm hoàn thành các công trình đưa vào phục vụ Nhân dân sẽ tạo niềm phấn khởi nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thêm tin tưởng vào Đảng trong công cuộc xây dựng, phát triển thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


TRANG NINH/baolangson.vn


  • Từ khóa