Kinh tế Nga có thể phục hồi lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2021

Chủ nhật, 14.02.2021 | 15:12:49
312 lượt xem

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo, nền kinh tế nước này có thể phục hồi trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2021 và giữ nhịp tăng tưởng trong những năm tiếp theo.

Ngân hàng Trung ương Nga (Ảnh: Ria Novosti)

Ngân hàng Trung ương Nga (Ảnh: Ria Novosti)

Theo Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga Elvira Nabiullina, triển vọng phục hồi nền kinh tế Nga sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/2, bà Nabiullina cho biết: “Nền kinh tế Nga có thể đạt đến mức trước đại dịch vào cuối năm 2021 thay vì vào giữa năm 2022 như chúng tôi đã dự báo trước đây”.

Nền kinh kế phục hồi sớm hơn dự kiến theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương là do một số nguyên nhân. Thứ nhất, trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19 vào mùa Thu-Đông, chính quyền không áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt như vào mùa Xuân. Thứ hai, người dân và doanh nghiệp đều chuẩn bị tốt hơn và thích ứng nhanh hơn với làn sóng thứ hai.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương lưu ý rằng nền kinh tế Nga vào đầu năm nay tiếp tục phục hồi sau cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Đồng thời, cơ quan này vẫn giữ nguyên dự báo về tăng trưởng kinh tế Nga vào năm 2021 là khoảng 3-4%./.

Trong năm 2022-2023, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng lần lượt 2,5-3,5% và 2-3%./.


Văn Thường/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/kinh-te-nga-co-the-phuc-hoi-lai-muc-truoc-dai-dich-vao-cuoi-nam-2021-837137.vov

  • Từ khóa