Thống nhất kế hoạch phục vụ chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp

Thứ 4, 17.03.2021 | 08:34:58
486 lượt xem

Chiều ngày 16/3, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thống nhất kế hoạch chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp (UBCTLH).

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo công tác chuẩn bị và một số nội dung trao đổi của tỉnh Cao Bằng về kế hoạch tổ chức tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và  Hội nghị lần thứ 12 UBCTLH.

Theo đó, tỉnh Cao Bằng sẽ chủ trì, tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 UBCTLH giữa các địa phương biên giới của Việt Nam gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang với khu tự trị dân  tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên theo kế hoạch, chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 UBCTLH sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu của các tỉnh, khu; thời gian dự kiến vào đầu tháng 4/2021.

Đến thời điểm này, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh xây dựng các dự  thảo báo cáo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; dự thảo chương trình, kế hoạch tổ chức tại điểm cầu Lạng Sơn; phối hợp xây dựng phóng sự truyền hình tuyên truyền về công tác đối ngoại của tỉnh…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung: nội dung bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; phóng sự cần bổ sung thêm nội dung cho đầy đủ và phong phú; địa điểm tổ chức hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn; công tác lễ tân và hậu cần;…

Các đại biểu cũng thống nhất phương án ban hành 2 kế hoạch tổ chức tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 UBCTLH (Kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức tham dự Hội nghị lần thứ 12 UBCTLH).


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần thiết phải ban hành 2 kế hoạch, bởi đây là 2 chương trình khác nhau.

Sau cuộc họp này, Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục khảo sát tại một số khách sạn lớn trên địa bàn để thống nhất địa điểm tổ chức. Về nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh, trên cơ sở dự thảo báo cáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh cần khẩn trương trình lãnh đạo để thống nhất nội dung. Về phóng sự, sau cuộc họp, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh bổ sung hình ảnh về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh và hình ảnh hoạt động thông thương hàng hóa qua các cửa khẩu, hình ảnh tuần tra, kiểm soát của lực lượng bộ đội biên phòng.

Đối với một số nội dung khác, sau khi thống nhất với đơn vị đăng cai tổ chức sẽ có thông báo cụ thể để các ngành triển khai thực hiện.


LƯU VŨ/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/409517-thong-nhat-ke-hoach-phuc-vu-chuong-trinh-gap-go-dau-xuan-2021-va-hoi-nghi-lan-thu-12-uy-ban-cong-tac-lien-hop.html


  • Từ khóa