“Kế hoạch nhỏ” - Ý nghĩa lớn

Chủ nhật, 10.12.2023 | 09:08:06
378 lượt xem

Cách đây 65 năm, vào ngày 2-12-1958, Phong trào “Kế hoạch nhỏ” ra đời do Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức, theo sáng kiến của thiếu nhi TP Hải Phòng và tỉnh Sơn Tây (nay thuộc TP Hà Nội). Phong trào trở thành niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

Từ phong trào thu nhặt phế liệu, phế phẩm, thu nhặt giấy vụn, mảnh chai, túi ni lông, hạt táo... làm “Kế hoạch nhỏ” năm xưa, đã góp phần xây dựng hàng nghìn công trình mang tên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như: Nhà máy Nhựa Thiếu niên tiền phong; đoàn tàu chạy trên đường sắt thống nhất Hà Nội-TP Hồ Chí Minh; khách sạn Khăn quàng đỏ; tôn tạo Khu di tích lịch sử mộ Anh hùng Kim Đồng-Người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh...

Thật ý nghĩa, khi lớp lớp thiếu nhi Việt Nam đã cùng chung tay, góp sức dựng xây đất nước thông qua Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình”.

Ngày nay, qua Phong trào "Kế hoạch nhỏ", nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, mô hình hay đem lại hiệu quả giáo dục tốt, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận từ phía gia đình và nhà trường như: Mô hình "Vườn rau em chăm", “Xe đạp giúp bạn đến trường”, “Túi gạo tặng bạn”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, “Một triệu cuốn vở tặng bạn”... Từ các phong trào ấy, chỉ tính từ năm 2018 đến 2023, thiếu nhi cả nước đã thu gom được hơn 8,2 triệu tấn giấy vụn, trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng "Quỹ Đội" và giúp đỡ thiếu nhi nghèo vượt khó; quyên góp xây dựng được hơn 1.300 tủ sách học đường; nuôi hơn 7.339 "Đàn gà khăn quàng đỏ" (mỗi đàn 20 con gà giống)... Qua đó, góp phần giáo dục, rèn luyện ý thức tiết kiệm, yêu lao động; tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cảm thông với mọi người xung quanh; đề cao nghĩa cử giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống đối với các em học sinh. Đó cũng là cách các em vun đắp nên nét đẹp truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

“Kế hoạch nhỏ” - Ý nghĩa lớn
Các em đội viên Liên đội Trường Tiểu học Kỳ Đồng (tỉnh Thái Bình) tích cực tham gia Phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Ảnh minh họa: Báo Quân đội nhân dân 

Nhưng nét đẹp truyền thống, nghĩa cử cao đẹp ấy cần được tiếp tục nuôi dưỡng, vun đắp hằng ngày. Trước những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường với lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao cá nhân luôn hiện hữu nếu trong mỗi con người không được bồi đắp nghĩa cử cao đẹp, sống yêu thương, trách nhiệm, sẻ chia với cộng đồng ngay từ thuở nhỏ. Trách nhiệm bồi đắp ấy thuộc về mỗi nhà trường, gia đình và cộng đồng khu dân cư.

Do vậy, từ ý nghĩa của Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, các trường, các liên đội, chi đội cần cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, đề cao lối sống đẹp, nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng; mỗi thầy cô và cha mẹ hãy chung tay cùng các con thực hiện những “Kế hoạch nhỏ”, góp phần bồi đắp hoài bão lớn để các em vững bước vào đời, dựng xây tương lai, làm giàu cho quê hương, đất nước. Đó cũng là mong muốn, niềm tin dành cho thế hệ trẻ-những chủ nhân tương lai của đất nước.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ke-hoach-nho-y-nghia-lon-754840

  • Từ khóa