Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực biên giới huyện Đình Lập và Lộc Bình

Thứ 7, 22.05.2021 | 08:28:43
495 lượt xem

Ngày 21/5, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập và xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình; kiểm tra thăm, động viên cán bộ chiến sỹ đang chốt chặn trên biên giới thực hiện nhiệm vụ chống dịch, chống xuất, nhập cảnh trái phép khu vực biên giới huyện Đình Lập và huyện Lộc Bình.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị bầu cử tại thôn Quyết Tiến

Tại xã Bính Xá đồng chí đã kiểm tra 4 điểm bỏ phiếu gồm: Khu vực bỏ phiếu số 1 có thôn Quyết Tiến, thôn Tiên Phi, nơi có hơn 430 cử tri; khu vực bỏ phiếu số 3 có thôn Bản Mọi, Còn Phiêng, Ngàn Chả, với gần 460 cử tri; khu vực bỏ phiếu số 4 thôn Nà Lòng, Bản Xả với hơn 260 cử tri và khu vực bỏ phiếu số 5 thôn Pò Háng, Nà Táng có 411 cử tri.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban Bầu cử xã Bính Xá và các thôn, từ công tác tuyên truyền vận động, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đến xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch covid 19 tại khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí đề nghị: UBND các xã và lực biên phòng tiếp tục bám sát địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động để bà con hứng khởi tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Tại huyện Lộc Bình đồng chí đã đến kiểm tra điểm bầu cử thuộc thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, đây là điểm bỏ phiếu của hơn 600 cử tri. Theo báo cáo của UBND xã Yên Khoái, đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất. Hiện UBND xã và Đồn Biên phòng Chi Ma đã hoàn thiện kịch bản, phương án phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử.

Liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Chi Ma cũng như các điểm bầu cử khác của xã Yên Khoái, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Yên Khoái là xã biên giới, có cửa khẩu Chi Ma nơi có nhiều doanh nghiệp, thương nhân thường xuyên ra, vào cửa khẩu thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu qua biên giới, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid-19. Vì vậy, UBND xã và các lực lượng đứng chân trên địa bàn quan tâm đặc biệt đến công tác phòng, chống dịch covid-19 và phương án bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Đồng thời, tiếp tục rà soát biến động cử tri, nhất là cử tri vãng lai, từ đó có phương án dự phòng để các cử tri vãng lai được thực hiện quyền bầu cử của mình.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ chiến sỹ tại chốt chống dịch và chống xuất, nhập cảnh trái phép thuộc Đồn Biên phòng Chi Lăng quản lý

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Chi Lăng huyện Đình Lập, các chốt chống dịch, chống xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới thuộc đồn Biên phòng Chi Lăng và đồn Biên phòng Chi Ma quản lý.


TRANG NINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026/423472-chu-tich-ubnd-tinh-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-khu-vuc-bien-gioi-huyen-dinh-lap-va-loc-binh.html

  • Từ khóa