Liên đoàn Quần vợt tỉnh triển khai hoạt động năm 2024

Thứ 7, 23.03.2024 | 14:34:52
407 lượt xem

Sáng 23/3, Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai hoạt động năm 2024. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, Liên đoàn Quần vợt Lạng Sơn hiện nay có 21 câu lạc bộ thành viên với 199 hội viên thường xuyên tham gia luyện tập tại 37 sân quần vợt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện. Về chất lượng, các sân cơ bản đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật, trang thiết bị, góp phần phục vụ tốt cho hoạt động tập luyện, thi đấu. Trong năm, phong trào tập luyện trong các CLB quần vợt diễn ra sôi nổi, chất lượng chuyên môn được nâng lên. Năm 2023, Liên đoàn Quần vợt tỉnh đã tổ chức các đoàn vận động viên đi thi đấu các giải quần vợt mở rộng do các tỉnh bạn tổ chức như: Giải Quần vợt cúp Tân Trào mở rộng; Giải quần vợt phong trào toàn quốc năm 2023 tại Cao Bằng; Giải quần vợt phong trào toàn quốc năm 2023 VTF Amateur Tour Cúp cao nguyên đá – Hà Giang... Nổi bật, Liên đoàn Quần vợt tỉnh đã tổ chức thành công Giải Quần vợt tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2023 “Cúp Mẫu Sơn”. Các đoàn vận động viên được Liên đoàn Quần vợt tỉnh cử tham gia thi đấu các giải đã đạt 25 giải, trong đó có 9 giải nhất, 6 giải nhì và 10 giải ba.

Trong năm 2024, Liên đoàn Quần vợt Lạng Sơn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ; tổ chức các giải quần vợt truyền thống các câu lạc bộ trong tỉnh vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Lạng Sơn 17/10; tổ chức đoàn vận động viên tham gia thi đấu các giải quần vợt mở rộng do tỉnh bạn tổ chức...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và mong muốn Liên đoàn Quần vợt tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển cơ sở vật chất, sân tập, tạo sân chơi để các thành viên câu lạc bộ có điều kiện luyện tập, thi đấu; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm quản lý, tổ chức các hoạt động...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban chấp hành, các câu lạc bộ, ghi nhận sự cố gắng, tích cực của các hội viên, vận động viên được cử tham gia các giải đấu.

Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt Lạng Sơn tiếp tục khuyến khích động viên các câu lạc bộ tổ chức thi đấu, tạo thêm nhiều sân chơi cho các hội viên luyện tập, thi đấu; tổ chức đoàn vận động viên tham gia thi đấu các giải quần vợt mở rộng do tỉnh bạn tổ chức; quan tâm khen thưởng, động viên kịp thời các vận động viên đạt thành tích, hội viên tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào quần vợt Lạng Sơn ngày càng phát triển về số lượng và nâng cao hơn nữa về chất lượng.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/lien-doan-quan-vot-tinh-trien-khai-hoat-dong-nam-2024-5003393.html

  • Từ khóa