IS kêu gọi chân rết khủng bố tấn công phương Tây

Thứ 6, 29.03.2024 | 08:19:08
248 lượt xem

Đại diện nhóm khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kêu gọi người ủng hộ tấn công vào các nước phương Tây và đồng minh sau khi nhận trách nhiệm về vụ khủng bố vào nhà hát Nga.

IS kêu gọi chân rết khủng bố tấn công phương Tây - 1

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại nhà hát Crocus City trong vụ tấn công mà IS nhận trách nhiệm (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, người phát ngôn IS Abu Huthaifa al-Ansari đã "khen ngợi" vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào nhà hát ở Moscow tuần trước, khiến 143 người thiệt mạng.

Trong một thông điệp được ghi âm phát trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 28/3, phần tử khủng bố này thậm chí kêu gọi các chân rết của IS nhắm mục tiêu vào "quân thập tự chinh" ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Mỹ, Châu Âu và Israel.

IS nhánh Afghanistan (ISIS-K) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong 20 năm qua trong lãnh thổ Nga tại nhà hát Crocus City, Moscow hôm 22/3.

Hồi đầu tuần, kênh truyền thông của ISIS-K đăng tải thông điệp cảnh báo tiếp tục tấn công nhằm vào Nga. 

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27/3 nói rằng Moscow "rất khó tin" rằng IS có khả năng tiến hành một cuộc tấn công như vậy.

Các nhà điều tra Nga hôm 28/3 cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các tay súng trong phòng hòa nhạc có liên quan đến "những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine", một nhận định ngay lập tức bị Mỹ bác bỏ và gọi là "vô căn cứ".

Ukraine tuyên bố không có liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, Mỹ khẳng định có thông tin tình báo cho rằng ISIS-K là bên duy nhất tiến hành vụ khủng bố.

Nga đã bắt 11 nghi phạm trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi vụ tấn công xảy ra, trong đó 7 người đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan và số còn lại còn lại đến từ Kyrgyzstan.

ISIS-K đã không ít lần bày tỏ tham vọng tấn công vượt ra ngoài biên giới, nhấn mạnh rằng "lãnh thổ của Hồi giáo không bao giờ bị giới hạn ở Afghanistan mà còn rộng hơn nhiều".

Mặt khác, vụ tấn công khủng bố ở Nga cũng cho thấy mối đe dọa từ ứng dụng nhắn tin Telegram.

Điện Kremlin hôm thứ 28/3 đã kêu gọi chủ sở hữu Telegram Pavel Durov hãy chú ý hơn sau khi truyền thông Nga nói rằng ứng dụng nhắn tin này đã được sử dụng để giúp chiêu mộ các tay súng tấn công nhà hát.

Ông Durov - một người sinh ra ở Nga - là nhà sáng lập Telegram và ứng dụng này hiện có trụ sở ở Dubai. Ông hiện có 2 quốc tịch là Pháp và UAE và sống tại Dubai.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không có ý định chặn Telegram nhưng kêu gọi ông Durov cần phải chú ý với các hoạt động trên ứng dụng này.

"Chúng tôi mong đợi sự chú ý nhiều hơn từ Pavel Durov, bởi vì nguồn tài nguyên này có thể trở thành một công cụ trong tay những kẻ khủng bố và được sử dụng cho mục đích khủng bố", ông Peskov nói.

Ông Durov sau đó cho biết các biện pháp đã được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn những gì "một loạt người dùng không rõ danh tính" đăng các tin nhắn kêu gọi thực hiện các hành động bạo lực mới.

"Hàng chục nghìn nỗ lực gửi những tin nhắn như vậy đã bị chặn và hàng nghìn tài khoản bị chặn vĩnh viễn", ông tuyên bố.

Ông Durov cho biết, từ tuần tới, Telegram sẽ dùng các cơ chế trí tuệ nhân tạo để lọc các nội dung. "Telegram không phải là nơi dành cho thư rác hoặc kêu gọi bạo lực", ông nhấn mạnh.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/is-keu-goi-chan-ret-khung-bo-tan-cong-phuong-tay-20240329071009481.htm

  • Từ khóa