Đại diện công ty quản lý tài sản UOB nhận định, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh năm nay nhờ đầu tư công, tăng trưởng tín dụng và phục hồi tiêu dùng.
Ngày 26/3, tại TPHCM, Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức sự kiện "Cập nhật thị trường: Triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam 2025".
Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Đầu tư Công ty quản lý tài sản UOB Việt Nam (UOBAM - UOB Asset Management) - cho rằng, kinh tế Việt Nam dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay. Động lực tăng trưởng nhờ vào các chính sách kích thích kinh tế, bao gồm đầu tư công, tăng trưởng tín dụng và sự phục hồi của tiêu dùng nội địa cũng như thị trường bất động sản.
Ông Lê Thành Hưng (Ảnh: BTC).
Chính phủ đã trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công năm 2025 với tổng vốn 875.000 tỷ đồng (tương đương 36 tỷ USD), tăng mạnh so với mức giải ngân 568.000 tỷ đồng năm 2024. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy đầu tư công, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các lĩnh vực kinh tế khác.
Tuy nhiên, ông Hưng cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhấn mạnh 2 mối quan ngại chính là khả năng Mỹ áp thuế lên hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam, ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu.
Thứ 2 là áp lực lên tỷ giá USD/VND khi đồng USD tiếp tục tăng mạnh. Hiện tại, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu và có mức thâm hụt thương mại lớn nhất với Việt Nam.
Để giảm thiểu tác động tiêu cực, ông Hưng cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh nhập khẩu từ Mỹ, đặc biệt là các mặt hàng như khí thiên nhiên hóa lỏng, máy bay, nông sản... nhằm cân bằng thương mại song phương. Đồng thời, cần tập trung phát triển các động lực tăng trưởng nội tại, gồm đầu tư công vào hạ tầng giao thông, năng lượng, kích thích tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhằm tăng cường nguồn vốn cho nền kinh tế.
Theo đại diện UOBAM Việt Nam, giai đoạn 2025-2050, ngành công nghệ cao sẽ trở thành động lực tăng trưởng chủ chốt của kinh tế Việt Nam. Việc Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc mở ra cơ hội lớn để Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này.
Hiện nay, một số tập đoàn lớn đã cam kết đầu tư vào Việt Nam, bao gồm Amkor Technology (1,6 tỷ USD), Marvell và Synopsys, Hana Micron (1 tỷ USD) và Samsung (2,6 tỷ USD) trong lĩnh vực bán dẫn.
Chính phủ cũng cam kết duy trì đầu tư công với các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam (67,3 tỷ USD, khởi công năm 2027), sân bay quốc tế Long Thành (16 tỷ USD, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025) và kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân...
Theo dantri.com.vn