'ATM gạo' ở Hà Nội cho người nghèo

Chủ nhật, 12.04.2020 | 10:06:12
1,035 lượt xem

Trong ngày đầu tiên hơn 700 người từ nhiều quận, huyện của thủ đô đến nhận gạo. Cùng với đó là nhiều người khác ùn ùn chở hàng trăm kg gạo đến góp.

Dựng chiếc xe máy bên đường, anh Nguyễn Trung Kiên, 41 tuổi, một tài xế xe ôm ở Thanh Liệt, Thanh Trì đứng vào hàng người đang chờ nhận gạo miễn phí tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.

Bị ảnh hưởng bởi dịch, ba tháng qua anh Kiên chạy xe ôm không đủ nuôi thân. Đặc biệt từ đầu tháng Tư, toàn quốc thực hiện giãn cách xã hội, anh gần như không kiếm được cuốc xe nào trong ngày. Trưa 11/3 nghe tin tại đây phát gạo miễn phí, anh vượt qua quãng đường 12 km tìm đến.

Lực lượng xe ôm bị ảnh hưởng bởi dịch. Những túi gạo miễn phí giúp họ chắc bụng hơn ở thời điểm này. Ảnh: Phan Dương.

Lực lượng xe ôm bị ảnh hưởng bởi dịch. Những túi gạo miễn phí giúp họ chắc bụng hơn ở thời điểm này. Ảnh: Phan Dương.

Có khoảng 20 người xếp hàng trước anh. Ai nấy đều đeo khẩu trang, mũ và giữ khoảng cách với nhau. Sau chưa tới chục phút, anh Kiên đã đến được vị trí "ATM gạo". Hai tay anh giữ túi nilon dưới ống nhả gạo, chân phải đặt lên bàn đạp dưới nền gạch, gạo chảy ra. Như tất cả người khác, anh Kiên được 3 kg.

"Rất tiếc là nhà tôi quá xa, ăn hết chỗ này không qua xin tiếp được", anh chia sẻ. Nhưng nếu tiện đường, anh cho biết sẽ qua xin thêm. Tại đây, mỗi ngày mỗi người được phát 3 kg gạo, kéo dài từ 8h đến 17h, từ nay đến hết ngày 30/4.

Vì dịch bệnh, nhiều người không có việc làm, không có thu nhập, phải đứt bữa. Nên ngay khi đọc được ý tưởng "cây ATM gạo" ở TP HCM, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập công ty sách Thái Hà, đã nảy sinh ý định điều tương tự tại Hà Nội. Toàn bộ quá trình thiết kế "cây ATM gạo" tự động và kêu gọi quyên góp chỉ mất hai ngày.

Máy gồm bồn chứa, đường ống để gạo chạy xuống, giữa có một bộ điều khiển bằng van tự động và pê-đan giậm chân ở dưới để người dân tránh tiếp xúc bằng tay. Mỗi lần ấn pê-đan, gạo sẽ nhả đúng số lượng đã được lập trình sẵn.

Bên cạnh cây ATM nhả gạo tự động, điểm phát gạo miễn phí cũng chuẩn bị sẵn những túi gạo đưa cho người già, người khuyết tật, người có con nhỏ để họ không phải xếp hàng. Trong ảnh, bà Tuyết cảm ơn khi được tặng gạo. Ảnh: Phan Dương.

Bên cạnh cây ATM nhả gạo tự động, điểm phát gạo miễn phí cũng chuẩn bị sẵn những túi gạo đưa cho người già, người khuyết tật, người có con nhỏ để họ không phải xếp hàng. Trong ảnh, bà Tuyết cảm ơn khi được tặng gạo. Ảnh: Phan Dương.

Lẫn giữa trong dòng người đến nhận gạo, bà Trần Thị Ngọc Tuyết, 60 tuổi tựa vào gốc cây. Một tình nguyện viên nhanh chóng chạy tới đưa cho bà một túi gạo. Bị khuyết tật, cơ thể nhỏ bé, chân lại đau nên bà Tuyết không đi được xa. Nay loa phường Quan Hoa, Cầu Giấy thông báo phát gạo từ sáng mà bà không đi ngay được. "May sao buổi chiều tôi nhờ được người hàng xóm chạy xe đạp điện tới đây", bà nói.

Thu nhập chính của vợ chồng bà đến từ nghề sửa xe đạp của chồng. Nhưng vài tháng nay học sinh, sinh viên nghỉ, thu nhập eo hẹp, bữa cơm cũng đạm bạc hơn. Với 3 kg gạo, bà Tuyết cho biết có thể ăn được 2 ngày, giúp tiết kiệm được khoảng 50.000 đồng. "Tôi vui lắm. Có gạo rồi thì ăn rau, ăn cỏ cũng xong bữa", bà nói. 

Bà Chu Thị Sáu, 75 tuổi ở C6, Nghĩa Tân khoe vừa nhận được túi gạo và bó rau muống. Bà đến đúng lúc có một người dân mang gạo và rau muống tới tặng. Rau được đem ra chia ngay cho mỗi người dân một bó. 

Mỗi ngày mỗi người dân sẽ được tặng 3kg gạo từ ATM gạo miễn phí. Ảnh: Phan Dương.

Mỗi ngày mỗi người dân sẽ được tặng 3kg gạo từ ATM gạo miễn phí. Ảnh: Phan Dương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết quỹ gạo ban đầu có 10 tấn. Sau ngày đầu tiên, đã có hơn 700 người đến nhận gạo, với khoảng 2,3 tấn gạo đã phát. Đa phần trong số này là những người trung niên, sinh viên ngoại tỉnh, xe ôm, lao công, người khuyết tật...

Không chỉ có người nhận gạo, khá đông người dân Hà Nội đã đem gạo tới tặng. Trưa nay biết tin, ông Lê Đình Tòng, 53 tuổi ở Vạn Bảo, quận Ba Đình giục cả nhà ăn cơm nhanh, sau đó đi qua ba cửa hàng mới mua đủ 100 kg gạo đem tặng dự án. Chị Đặng Thùy Liên, ở Đan Phượng cũng chở tới 2 tạ. Có những gia đình không có ôtô nên đã huy động vài xe máy của nhà để chở gạo đến tặng cho quỹ.

Ông Tòng và vợ con ủng hộ gạo cho người nghèo. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ khi mở thêm các điểm phát gạo miễn phí khác, ông cho hay. Ảnh: Phan Dương.

Ông Tòng và vợ con ủng hộ gạo. "Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ khi dự án mở thêm các điểm phát gạo miễn phí khác", ông Tòng cho hay. Ảnh: Phan Dương.

Trong ngày đầu tiên đã có trên 30 cá nhân và tập thể tặng gạo cho dự án. Đến ngày 13/4, một cây ATM gạo miễn phí sẽ được mở tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Bắc Từ Liêm.

Để giữ trật tự khu vực phát gạo miễn phí, chính quyền quận Cầu Giấy đã cử thêm công an, dân phòng hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Những người đến nhận gạo được lưu lại tên tuổi, địa chỉ, phòng trường hợp có người nhiễm bệnh sẽ dễ tìm ra.

Phan Dương/vnexpress.net

https://vnexpress.net/atm-gao-o-ha-noi-cho-nguoi-ngheo-4083307.html

  • Từ khóa