Nguy cơ dịch Covid-19 phát sinh từ các công dân từ Bắc Giang trở về địa phương là rất lớn

Thứ 3, 15.06.2021 | 09:23:43
1,233 lượt xem

Chiều 14/6, Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến triển khai tăng cường các biện pháp khám sàng lọc, quản lý các đối tượng từ vùng dịch trở về địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Y tế cùng đại diện lãnh đạo các trung tâm y tế tại 10 điểm cầu trên địa bàn.

Theo báo cáo Sở Y tế, từ ngày 10/6/2021 đến sáng 14/6/2021, Lạng Sơn đã đón 1.318 công dân Lạng Sơn từ vùng dịch Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương và nhiều trường hợp trở về bằng phương tiện xe máy. Trong đó, có 2 trường hợp sau khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện 2 trường hợp dương tính (1 trường hợp F1 tại huyện Hữu Lũng đã hoàn thành cách ly tập trung tại Bắc Giang; 1 trường hợp tại huyện Bắc Sơn trở về từ khu vực phong tỏa tại Bắc Giang).

Bên cạnh đó, từ ngày 1/6/2021 đến sáng 14/6/2021, Lạng Sơn đã đón 163 trường hợp F0 đã điều trị khỏi tại các tỉnh trở về địa phương (4 trường hợp tại các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng đã tái dương tính). Do vậy, ngành y tế đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 phát sinh và lây lan trong cộng đồng từ các trường hợp trên là rất lớn.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã có nhiều ý kiến, đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống dịch trong thời gian tới như: tăng cường vai trò tham mưu của trưởng trạm y tế các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch tại các khu vực cách ly tập trung tại cơ sở; giảm mật độ bố trí giường bệnh tại các khu vực cách ly tập trung; nâng cao năng lực xét nghiệm…


Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận tại cuộc họp tại điểm cầu Sở Y tế

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế cơ sở phải tập trung tham mưu đúng, kịp thời, tích cực cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) cấp huyện, xã trong phân loại các trường hợp từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương; khẩn trương báo cáo BCĐ cấp huyện để có phương án xử lý, khắc phục tình trạng công dân từ vùng dịch trở về bằng phương tiện xe máy; tổ chức truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, điều trị theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong theo dõi, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà.

Để giảm thiểu nguy cơ dịch Covid-19 có thể phát sinh từ các trường hợp công dân từ vùng dịch Bắc Giang trở về, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu đối với các trường hợp F0 đã điều trị khỏi trở về địa phương sẽ thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, nếu tái dương tính thì đưa vào cách ly tại trung tâm y tế huyện, thành phố 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR 1 lần/ngày. Trong đó, khuyến khích các đơn vị nếu đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực sẽ thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp F0.

Tất cả các trường hợp F1 từ vùng dịch trở về đều phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày tại khu vực cách ly y tế tập trung; các trường hợp F2 đã hoàn thành cách ly tại vùng có dịch khi trở về địa phương sẽ thực hiện cách ly 7 ngày tại gia đình; trường hợp công dân tại các khu phong tỏa, cách ly không có giấy xác nhận hoàn thành cách ly và phiếu xét nghiệm Covid-19 âm tính 3 lần sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày (kể từ ngày trở về địa phương) và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần, sau khi hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục cách ly tại gia đình 7 ngày.


TRIỆU THÀNH/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/xa-hoi/428633-nguy-co-dich-covid-19-phat-sinh-tu-cac-cong-dan-tu-bac-giang-tro-ve-dia-phuong-la-rat-lon.html


  • Từ khóa