"Ngày hội" sáng tạo ở Trung đoàn 82

Thứ 2, 14.03.2022 | 09:10:35
548 lượt xem

Trước mùa huấn luyện hằng năm, Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đều tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho năm huấn luyện mà còn giúp đội ngũ cán bộ, sĩ quan phát huy sức sáng tạo, đồng thời tạo động lực phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành trên từng cương vị công tác.

Tại hội thi năm 2022, ban giám khảo đánh giá cao sáng kiến “Thiết bị sạc pin máy thông tin vô tuyến điện VRH811/S bằng pin mặt trời” của Trung úy Lường Văn Hặc, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 14 (Trung đoàn 82). Giới thiệu về “đứa con tinh thần” của mình, Trung úy Lường Văn Hặc cho biết, hiện nay máy thông tin vô tuyến điện thường chỉ được trang bị đi kèm hai cục pin nguồn.

Mỗi lần đơn vị tổ chức hành quân dã ngoại hay diễn tập dài ngày thường thiếu nguồn điện sạc pin, dẫn tới việc thực hiện nhiệm vụ gặp khó khăn. Áp dụng sáng kiến đã khắc phục triệt để hạn chế đó, bảo đảm cho thiết bị liên lạc thông suốt trong mọi điều kiện. Sáng kiến gồm 5 bộ phận: Pin mặt trời 18W; bình ắc quy khô 12V; điều khiển nạp pin 30A; bộ khuếch điện 12V lên 220V và hộp đựng. Khi bộ đội trú quân chỉ cần đặt tấm pin mặt trời ở vị trí nhiều ánh sáng. Khi hành quân trong điều kiện ban ngày, nạp điện cho bình ắc quy bằng pin mặt trời thông qua bộ điều khiển sạc để tích điện. Nếu khí tài hết điện thì tiến hành sạc pin bằng bộ sạc đồng bộ qua đầu ra của thiết bị, lúc này đã được chuyển đổi lên thành dòng điện 220V. Sáng kiến được áp dụng cho cấp tiểu đội và trung đội.

Các đại biểu tham quan, nghe tác giả giới thiệu sáng kiến "Thiết bị tháo, lắp nhíp xe ô tô". 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đặt ra nhiều vấn đề phải xử lý quyết đoán, chính xác, cũng từ đó, nhiều sáng kiến của bộ đội đã hình thành, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Trường hợp Đại úy Đặng Minh Óc, Đại đội trưởng Đại đội 14 là một ví dụ. Nhận thấy những bất cập trong huấn luyện tại đơn vị hay hành quân diễn tập dài ngày, do thiết bị cồng kềnh khi chằng buộc, vận chuyển dẫn đến bị cong vênh làm ảnh hưởng đến độ chính xác, anh đã nghiên cứu sáng kiến “Cọc chuẩn và bảng hiệu chỉnh rút gọn” để góp phần khắc phục hạn chế đó.

Theo Đại úy Đặng Minh Óc, sáng kiến này giúp tăng thêm độ chính xác khi hiệu chỉnh thiết bị, giảm trọng lượng mang vác, vận chuyển, tiện sử dụng cả ban ngày, ban đêm, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng. Ban ngày, cọc chuẩn và giá bảng hiệu chỉnh phục vụ cho kiểm tra, hiệu chỉnh bộ phận ngắm; ban đêm, làm cọc dấu phục vụ lấy hướng chuẩn, đánh dấu hướng chuẩn cho pháo, cối. Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi từ cấp khẩu đội đến cấp đại đội, dùng cho hỏa lực cối 60mm đến cối 100mm, ĐKZ và các loại pháo khác.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tại hội thi năm nay, trung đoàn có hơn 70 sáng kiến, mô hình tham gia, đa dạng trên nhiều mặt công tác: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Theo đánh giá của ban tổ chức, ngoài hai sáng kiến tiêu biểu của Trung úy Lường Văn Hặc và Đại úy Đặng Minh Óc, còn có nhiều sáng kiến, mô hình có chất lượng tốt như: “Học tập, kiểm tra nhận thức chính trị cho sĩ quan, QNCN bằng hình thức trực tuyến đa nền tảng qua website” của Trung tá Chu Đại Phong, Phó chủ nhiệm Chính trị trung đoàn; “Bình cứu hỏa ứng dụng” của Đại úy Nguyễn Hồng Phong, Trợ lý pháo binh, Ban Tham mưu trung đoàn; “Giàn phun khử khuẩn” của đồng chí Giàng A Chớ, Trần Văn Cường, y sĩ Đại đội 24; “Thiết bị tháo, lắp nhíp xe ô tô” của Trung úy Hoàng Ngọc Anh, Trợ lý xe máy, Ban Kỹ thuật trung đoàn...

Với đặc thù đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phần lớn cán bộ ít có thời gian nghiên cứu sáng tạo, song chính từ thực tiễn và thông qua việc tổ chức hội thi trong giai đoạn đệm của trung đoàn mà bộ đội có điều kiện tìm tòi, đưa ra ý tưởng sáng tạo, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, học tập, công tác của bộ đội, từ đó trưởng thành, tiến bộ hơn trên từng cương vị công tác.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Cường, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 82, Trưởng ban tổ chức hội thi, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn khuyến khích, động viên, tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ, sĩ quan phát huy năng lực, sở trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức hội thi hằng năm đã phát huy tốt sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện, có sức lan tỏa sâu rộng đối với bộ đội. Thông qua mỗi hội thi đã xuất hiện nhiều sáng kiến hay, mô hình tốt có thể áp dụng, phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ và các mặt công tác khác tại đơn vị.


CAO MẠNH TƯỜNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngay-hoi-sang-tao-o-trung-doan-82-688702

  • Từ khóa