Bộ đội biên phòng tỉnh giúp dân phát triển kinh tế

Thứ 2, 14.03.2022 | 14:36:47
1,579 lượt xem

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể cơ sở giúp đỡ Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần giảm nghèo, ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.



Đồn Biên phòng Ba Sơn và UBND xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc trao tặng giống cây trà hoa vàng cho các gia đình trên địa bàn xã Mẫu Sơn

Khu vực biên giới của tỉnh do BĐBP phụ trách gồm 21 xã, thị trấn, dân số gần 70 nghìn nhân khẩu, với thành phần chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao và một số ít dân tộc khác sinh sống xen kẽ tại các thôn, bản, khu phố. Do đặc thù đóng chân trên địa bàn các xã biên giới, là khu vực chủ yếu có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống, kinh tế của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều năm qua, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền khu vực biên giới tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đầu tháng 3 này, chúng tôi có dịp đến thăm xã biên giới Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc. Thời gian này, bà con nơi đây đang tất bật bắt tay vào chăm sóc cây trồng vụ xuân và vui mừng, phấn khởi khi được Đồn Biên phòng Ba Sơn (BPBS) phối hợp với chính quyền xã tới hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ 1.000 cây giống trà hoa vàng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Là một trong những gia đình được hỗ trợ cây giống, anh Dương Trùng Chu, thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn phấn khởi chia sẻ: Gia đình tôi là hộ cận nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào cây ngô, cây sắn, hôm nay, tôi rất vui mừng khi được Đồn BPBS và chính quyền xã hỗ trợ cây giống trà hoa vàng, đây là cơ hội để gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, chúng tôi sẽ trồng và chăm sóc cây thật tốt.

Ông Lương Văn Lan, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn cho biết: Qua tìm hiểu, trà hoa vàng là cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng trên địa bàn xã Mẫu Sơn, năm 2021, Đồn BPBS đã phối hợp với chính quyền xã hỗ trợ 1.000 cây giống trà hoa vàng cho 10  gia đình, qua thời gian trồng và chăm sóc cây đã phát triển tốt, mở ra hướng phát triển kinh tế triển vọng cho bà con trên địa bàn. Nhằm nhân rộng mô hình trồng cây trà hoa vàng, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, năm nay, Đồn BPBS và chính quyền xã Mẫu Sơn tiếp tục phối hợp mua cây giống trà hoa vàng hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho bà con về phương pháp trồng và chăm sóc, động viên bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế vườn rừng, vươn lên làm giàu chính đáng.

Không chỉ có Đồn BPBS, xuất phát từ việc bà con phát triển kinh tế còn manh mún, chưa đảm bảo đời sống, các đồn biên phòng đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Đồng thời, phối hợp tổ chức các buổi hội thảo tham quan mô hình cho chính quyền, đoàn thể và Nhân dân khu vực biên giới, nhân rộng mô hình bằng cách hỗ trợ giống, vốn sản xuất và hướng dẫn giúp đỡ đồng bào học tập và làm theo.

Điển hình, từ năm 2018 đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp ra mắt mô hình “Tổ hợp tác chăn nuôi gà 6 ngón” tại xã Mẫu Sơn; mô hình chăn nuôi gà ri lai” tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình; mô hình phát triển vườn cây ăn quả “hồng vành khuyên” ở xã Tân Mỹ cho thu nhập bình quân 50 triệu đồng/hộ/vụ/năm… Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, các đồn biên phòng đã trao tặng, hỗ trợ cho bà con ở khu vực biên giới hơn 23.500 giống cây trồng các loại gồm: 2.000 cây trà hoa vàng, 10.000 cây thông, 600 cây hạt dẻ, 5.354 cây hoa đào, 730 cây ăn quả cho hội viên phụ nữ nghèo… và 700 con gà giống. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất, khuyến khích người dân tự chủ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng bản làng biên giới ngày một khởi sắc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Theo thống kê, trong giai đoạn năm 2016 – 2021, tỷ lệ hộ nghèo chung ở khu vực biên giới đã giảm từ gần 40% xuống còn khoảng trên 15%.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường  lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực bám nắm địa bàn tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con; chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác định hướng, hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế – xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/486876-bo-doi-bien-phong-tinh-giup-dan-phat-trien-kinh-te.html

  • Từ khóa