Khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ 6, 18.03.2022 | 00:00:00
769 lượt xem

Cách đây 75 năm, trước yêu cầu của cách mạng Việt Nam, chấp hành chỉ thị của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, ngày 18-3-1947, tại thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng), Ban chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Hà Nam (tiền thân của Bộ CHQS tỉnh Hà Nam ngày nay) được thành lập và sau đó không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, cứu nước.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT tỉnh Hà Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc. Ở khắp nơi trong tỉnh, phong trào “đắp lũy, đào hào, xây làng kháng chiến, biến mỗi thôn xóm, mỗi làng xã thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” kiên cường chiến đấu ngay trong lòng địch. Nhiều tên làng, tên đất, như: Đức Bản, Cống Vừa (Lý Nhân); Chìa Xá, Chợ Lương (Duy Tiên); Chanh Chè, Đoan Vĩ (Thanh Liêm); Nhật Tựu, Đại Cương (Kim Bảng); Hồng Phú (Phủ Lý)... đã gắn liền với sự trưởng thành, lớn mạnh và những chiến công vang dội của LLVT tỉnh, trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, đức hy sinh, là niềm tự hào của quân và dân tỉnh Hà Nam.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh Hà Nam đã dũng cảm, kiên cường, phối hợp chặt chẽ với bộ đội phòng không tạo thành lưới lửa nhiều tầng, nhiều lớp, trên mọi hướng bảo vệ nhà máy, công trường, nhà ga, các khu dân cư với nhiều trận đánh quyết liệt của dân quân phòng không xã Lam Hạ, Phù Vân, Thanh Hải, Tự vệ Cơ khí 63... bảo vệ và giữ vững huyết mạch giao thông; bắn rơi 19 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Trong khói lửa của cuộc chiến tranh, vừa sản xuất, vừa chiến đấu với tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai", "tay cày, tay súng", "tay búa, tay súng", "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một  người”... đã trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc quân và dân Hà Nam chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
Thanh niên tỉnh Hà Nam hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY

Chỉ tính riêng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, Hà Nam đã huy động hơn 70.000 thanh niên vào bộ đội, hàng chục nghìn thanh niên xung phong, hàng trăm cán bộ các ngành tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; huy động 85.000 tấn lương thực, hơn 10.000 tấn thực phẩm cho tiền tuyến; tiếp nhận, nuôi dưỡng hàng chục nghìn thương binh, bệnh binh và hàng nghìn học sinh miền Nam ra học tập. Toàn tỉnh có 55 tập thể, 29 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 1319 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bước vào giai đoạn cách mạnh mới, LLVT tỉnh Hà Nam luôn được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nhất là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về quốc phòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. 

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; LLVT tỉnh luôn xung kích đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Với những thành tích xuất sắc trong giai đoạn mới, LLVT tỉnh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2005), 2 Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2006, 2022), Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 2012) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, phát huy những thành tích đã đạt được trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam xác định năm 2022 và những năm tiếp theo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, các văn bản pháp luật về công tác quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững, để Hà Nam luôn vững mạnh trong thế trận phòng thủ chung của quân khu và cả nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xác định quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước; chú trọng xây dựng, điều chỉnh tổ chức, biên chế LLVT tỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm LLVT tỉnh Hà Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng nhân dân tỉnh nhà viết tiếp trang sử vẻ vang, tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương Hà Nam anh hùng.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/khang-dinh-vai-tro-nong-cot-trong-thuc-hien-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-689108

  • Từ khóa