Nâng trình độ tác chiến, xạ kích của phi công

Thứ 6, 29.07.2022 | 08:47:22
584 lượt xem

Với 35 lần chuyến bay sử dụng vũ khí được thực hiện thành công và 100% phi công, tổ bay đạt kết quả từ khá đến xuất sắc, đợt bay bắn, ném bom, đạn thật của Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân vừa qua tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trình độ, khả năng tác chiến của phi công; năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, điều hành ban bay hỗn hợp các loại máy bay cho cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Thiếu tá Nguyễn Thái Dương, Phó phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 923 là một trong những phi công trẻ được Sư đoàn 371 lựa chọn tham gia bắn, ném bom lần này. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ bay bắn, ném bom, đạn thật vào ban đêm ở địa hình rừng núi phức tạp nên anh càng chú ý làm tốt công tác chuẩn bị. Bên cạnh rèn luyện bản lĩnh, tâm lý vững vàng, Thiếu tá Nguyễn Thái Dương tích cực nghiên cứu các tài liệu liên quan, nắm chắc quy chế, quy định và chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội, nhất là của các thế hệ đi trước.

“Quá trình huấn luyện, chỉ huy đơn vị thường xuyên động viên, tổ chức cho phi công ôn tập, nắm vững lý thuyết về tính năng kỹ-chiến thuật, cách thức sử dụng vũ khí, khí tài, phương pháp tác chiến ở địa hình rừng núi trong điều kiện ban đêm. Đặc biệt, việc duy trì nghiêm túc nền nếp bay buồng tập, bay huấn luyện ngắm bắn khan tại trường bắn giúp tôi thêm vững vàng, tự tin để thực hiện tốt nhiệm vụ”, Thiếu tá Nguyễn Thái Dương chia sẻ.

Nâng trình độ tác chiến, xạ kích của phi công
Phi công Trung đoàn 923 (Sư đoàn 371) trao đổi kinh nghiệm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Đợt bay bắn, ném bom, đạn thật vừa qua, Sư đoàn 371 tổ chức cả ban ngày và ban đêm trên các loại máy bay có trong biên chế, với các bài bay như: Bay bổ nhào, cơ động giản đơn, cơ động phức tạp theo biên đội và đơn chiếc; bay bắn, ném bom, phóng rốc-két... Theo Đại tá Lê Chung Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371: Năm 2022, Sư đoàn 371 mạnh dạn đưa lực lượng phi công trẻ vào tham gia bay bắn, ném bom, đạn thật cả ban ngày và ban đêm, nhằm đánh giá thực chất trình độ chuyên môn, bản lĩnh, tâm lý của đội ngũ phi công, làm cơ sở để có kế hoạch huấn luyện tiếp theo. Trước khi thực hiện nhiệm vụ khó này, bên cạnh chỉ đạo các trung đoàn tăng cường huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ tại đơn vị, sư đoàn đã chủ động đưa phi công cơ động vào khu vực sân bay Thọ Xuân, Trường bắn Như Xuân để tổ chức bay luyện tập và bay hợp luyện, giúp phi công làm quen với trường bia, thêm vững tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trong mỗi chuyến bay, ban bay, đặc biệt là nhiệm vụ bay bắn, ném bom, đạn thật thì công tác chuẩn bị, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng (chỉ huy, dẫn đường, hậu cần, thông tin, radar, ánh sáng...) phải được tiến hành chặt chẽ, cụ thể, chính xác tuyệt đối. Thiếu tá Nguyễn Ánh Ngọc, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 923 cho hay: “Đối với nhiệm vụ bay bắn, ném bom, đạn thật, bên cạnh duy trì nghiêm túc nền nếp công tác kỹ thuật trong các giai đoạn bay theo đúng điều lệ và quy định công tác kỹ thuật, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra trọng điểm và treo, lắp phương tiện sát thương thật chính xác, bảo đảm tốt nhất cho phi công thực hiện nhiệm vụ”.

Tại sân bay Thọ Xuân và trường bắn Như Xuân, mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng không nhỏ đến vũ khí, trang bị kỹ thuật và sức khỏe của bộ đội song hoạt động bay bắn, ném bom vẫn được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, mệnh lệnh của chỉ huy bay; đội ngũ phi công vẫn thể hiện được trình độ, kỹ năng, sự quyết đoán trong xử lý các tình huống, tiêu diệt các mục tiêu được giao. Sau chuyến bay trinh sát khí tượng, theo lệnh của chỉ huy bay, các máy bay của sư đoàn bay đơn chiếc và bay biên đội lần lượt cất cánh tiếp cận khu vực trường bia, bổ nhào và tiến hành công kích mục tiêu. Mỗi lần bom hay rốc-két bắn trúng tâm bia, đài quan sát bắn lại vang lên tiếng vỗ tay của các đại biểu tham quan và cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Vui mừng sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng úy Lê Chí Cường, phi công Phi đội 2, Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371) bày tỏ: “Để ném bom trúng mục tiêu, đòi hỏi phi công phải nắm chắc kiến thức lý thuyết, tuyệt đối trung thành yếu lĩnh và mệnh lệnh của chỉ huy bay, đặc biệt là giữ vững bản lĩnh, tâm lý, khi cắt bom phải chọn đúng thời cơ, cự ly, độ cao, tốc độ quy định”.

Theo Trung tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, trong đợt bay bắn, ném bom, đạn thật lần này, lực lượng phi công thực hiện nhiệm vụ trên địa hình rừng núi, trong điều kiện thời tiết, khí hậu khó khăn, phức tạp. Đó là yêu cầu cao và cần thiết trong tác chiến hiện đại hiện nay, qua đó, nâng cao trình độ tác chiến, xạ kích của phi công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-trinh-do-tac-chien-xa-kich-cua-phi-cong-701264

  • Từ khóa