Đưa công tác hậu cần đi vào chiều sâu vững chắc

Thứ 7, 30.07.2022 | 09:06:47
426 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 623), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt, có chiều sâu, ngày càng đi vào nền nếp với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ.

Qua đó, góp phần hoàn thành tốt công tác bảo đảm hậu cần, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Sỹ, Chủ nhiệm Hậu cần BĐBP, thời gian qua, toàn lực lượng nói chung, ngành hậu cần BĐBP nói riêng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 623 và các văn bản của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần trong toàn lực lượng BĐBP. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đưa nội dung công tác hậu cần vào nghị quyết lãnh đạo với nhiều chủ trương, biện pháp sát đúng, từng bước nâng cao chất lượng công tác hậu cần, bảo đảm đời sống bộ đội.

Theo đó, ngành hậu cần BĐBP đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo phong trào thi đua và đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến giá thực phẩm tăng cao, các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX) với nhiều mô hình phù hợp, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Nhờ đẩy mạnh TGSX, cơ bản các đơn vị biên phòng tự bảo đảm được hơn 80% nhu cầu rau xanh và một phần thực phẩm tươi sống từ nguồn TGSX tại chỗ. Giá trị thu từ TGSX, dịch vụ sau khi trừ chi phí đạt bình quân từ 1,2 đến 3,2 triệu đồng/người/năm; đưa vào sử dụng thêm trong các ngày lễ, tết bình quân 2.000-5.000 đồng/người/ngày; góp phần quan trọng nâng cao đời sống bộ đội.

Đưa công tác hậu cần đi vào chiều sâu vững chắc
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trồng rau xanh tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 (tháng 1-2021).

Hằng năm, quân y BĐBP tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị; phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp có bệnh lý; phối hợp với cơ sở y tế địa phương làm tốt công tác kết hợp quân dân y. Mỗi năm, lực lượng quân y tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí từ 130.000 đến 140.000 lượt người. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng quân y BĐBP chủ trì, tổ chức 36 điểm/11 đơn vị, cách ly tập trung hơn 19.200 công dân. Riêng công tác tiêm vaccine ngừa Covid-19, tính đến đầu tháng 7-2022, toàn lực lượng đã tổ chức tiêm cho 99,96% quân số. Trong đó, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tiêm mũi thứ 3 là 56,08% và mũi thứ 4 là 43,17%.

Điểm nổi bật nữa trong công tác hậu cần của BĐBP đó là các cơ quan, đơn vị luôn tích cực huy động các nguồn kinh phí để xây dựng, duy tu bảo dưỡng doanh trại, làm mới hệ thống biển, bảng, tạo cảnh quan môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào, như: “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Quân y 5 tốt”, “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” luôn được tổ chức hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy chất lượng công tác hậu cần, xây dựng ngành hậu cần chính quy, vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó tư lệnh BĐBP khẳng định: "Thực hiện Nghị quyết 623, lực lượng BĐBP đã quán triệt sâu sắc, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kể cả thường xuyên cũng như đột xuất. Cùng với đó, BĐBP đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương về xây dựng tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy...".

Để có được những kết quả nổi bật đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã thường xuyên chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương. Đáng chú ý là công tác chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm về lương thực, thực phẩm, cơ số thuốc, xăng dầu, phương tiện, vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm cho BĐBP giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo và các hoạt động tuần tra, diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh... được tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dua-cong-tac-hau-can-di-vao-chieu-sau-vung-chac-701339

  • Từ khóa