Không sợ khô khan vì “Có tôi cùng bạn”

Chủ nhật, 31.07.2022 | 09:45:15
810 lượt xem

Ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần và ngày pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều hoạt động phong phú.

Tại một góc nhỏ trên thư viện của lữ đoàn, nhóm cán bộ, đoàn viên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 đang hăng say thu âm tiểu phẩm truyền thanh. Vừa dứt tiếng nhạc nền trầm bổng, giọng Thiếu tá Nguyễn Tiến Thế, Trợ lý Thanh niên Lữ đoàn 229 truyền cảm: “Nhân dân ta có câu “Ma cũ bắt nạt ma mới”, “Lính tuổi quân, dân tuổi đời”. Những mâu thuẫn, xích mích nhỏ vẫn xảy ra đâu đó mỗi ngày.

Chuyên mục “Có tôi cùng bạn” tuần này xin giới thiệu tiểu phẩm truyền thanh mang tên: Đồng đội. Câu chuyện là bài học rèn luyện tính kỷ luật, giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, tích cực huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”...

Không sợ khô khan vì “Có tôi cùng bạn”
Một buổi thu âm tiểu phẩm truyền thanh thuộc mô hình "Có tôi cùng bạn" của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 229. 

Có mặt tại hội trường, Binh nhất Trịnh Đắc Nghiệp chia sẻ: “Chúng tôi thường được phổ biến, tiếp thu các điều luật, quy định của quân đội thông qua những buổi tập huấn, hội nghị hoặc bằng văn bản trực tiếp. Nhưng thông qua chương trình truyền thanh, chúng tôi có thêm thông tin về pháp luật. Với cách thể hiện thông qua những tiểu phẩm, chương trình thật sự gần gũi, dễ hiểu, dễ vận dụng. Vì thế, tôi chưa bỏ sót chương trình nào”. Thiếu tá Nguyễn Tiến Thế tiếp lời: Mô hình “Có tôi cùng bạn” tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã cho thấy hiệu quả trong tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo đó, mỗi liên chi đoàn thành lập 1 tổ tuyên truyền nòng cốt, có từ 4 đến 5 đồng chí; xây dựng kế hoạch, nội dung kịch bản tiểu phẩm và sân khấu hóa. Các liên chi đoàn tổ chức luyện tập, quay video clip, ghi hình, thu âm với thời lượng từ 7 đến 10 phút, phát trong Chuyên mục “Thanh niên lữ đoàn” trên hệ thống truyền thanh nội bộ. Ngoài ra, Lữ đoàn 229 đang duy trì và thực hiện nhiều mô hình hay để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”. Vào tối thứ năm hằng tuần, thực hiện mô hình “Mỗi tuần thực hiện tốt một điều luật”. Hay để tạo không khí vui tươi, học mà chơi, chơi mà học, đơn vị triển khai mô hình “Ô chữ pháp luật”...  

Lữ đoàn 229 có nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; xây dựng các công trình quốc phòng; dò gỡ bom, mìn, vật nổ; tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất của binh chủng. Với đặc thù, nhiệm vụ đa dạng, lực lượng phân tán, tính chất hoạt động độc lập cao, tác động lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ, nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội.

Thượng tá Nguyễn Minh Hoan, Phó chính ủy Lữ đoàn 229 chia sẻ: Để mềm hóa các nội dung pháp luật, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 229 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai, tích cực đổi mới và vận dụng linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong đó chú trọng các hình thức đối thoại, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa; phát huy tác dụng của tủ sách pháp luật ở đơn vị; tuyên truyền gương người tốt-việc tốt trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Nhiều mô hình được triển khai lồng ghép với các ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần và pháp luật được duy trì nền nếp, qua đó tạo sự chuyển biến về ý thức, hành vi chấp hành pháp luật, kỷ luật cho quân nhân.


Phạm Kiên/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khong-so-kho-khan-vi-co-toi-cung-ban-701436

  • Từ khóa