Cơ quan Tổng cục Chính trị khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Thứ 2, 31.07.2023 | 14:32:25
453 lượt xem

Sáng 31-7, tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 2, khóa X. Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo và phát biểu khai mạc.

Học viên tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị, có hệ số chức vụ từ 0,7 trở lên.

Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc.
Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc.

Mục đích nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ nội dung các quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh trong thời kỳ mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại với quốc phòng và an ninh, quán triệt những nguyên tắc cơ bản cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm cơ sở để các đồng chí cán bộ vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện trên từng cương vị, chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu và học viên trong buổi khai mạc lớp học. 
Các đại biểu và học viên trong buổi khai mạc lớp học. 

Trong thời gian 6 ngày (từ 31-7 đến 5-8), các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên đến từ Học viện Chính trị phổ biến, trao đổi 10 chuyên đề, gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, khóa X, Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, khóa X, Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Giảng viên Học viện Chính trị thực hiện lên lớp một trong các chuyên đề trong chương trình.
Giảng viên Học viện Chính trị thực hiện lên lớp một trong các chuyên đề trong chương trình.
Các đại biểu và học viên trao đổi bên lề lớp học.
Các đại biểu và học viên trao đổi bên lề lớp học.
Các học viên trong giờ thảo luận, trao đổi.
Các học viên trong giờ thảo luận, trao đổi.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Đồng thời nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng cương vị công tác. 

Do đó, từng đồng chí cán bộ, học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi, lĩnh hội đầy đủ kiến thức được các giảng viên, báo cáo viên thông tin, phổ biến, vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.


NGUYỄN HỒNG SÁNG

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/co-quan-tong-cuc-chinh-tri-khai-mac-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh-doi-tuong-2-736849

  • Từ khóa