Đẩy mạnh thi đua, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Thứ 2, 27.05.2024 | 08:38:06
445 lượt xem

Sư đoàn 301 là đơn vị chủ lực của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô; sẵn sàng tham gia phòng, chống cháy, nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn nêu cao quyết tâm, nỗ lực hết mình, trên từng vị trí công tác đều có đóng góp tích cực, giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Nổi bật như trong công tác huấn luyện, Sư đoàn 301 luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dự bị động viên, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án, đối tượng, địa bàn tác chiến. Sư đoàn lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật chiến đấu bộ binh là trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật là quan trọng, kết hợp với huấn luyện thể lực, bảo đảm cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng...

Cán bộ, chiến sĩ tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hành luyện tập, diễn tập. Nhờ đó, hằng năm, kết quả kiểm tra các nội dung của đơn vị luôn bảo đảm 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dự bị động viên hoàn thành 100% chỉ tiêu, kết quả khá, đơn vị an toàn tuyệt đối; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao.

Đẩy mạnh thi đua, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Sư đoàn 301 tổ chức thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp, năm 2023. Ảnh: VĂN HIẾU 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, đặc biệt là những đợt trực cao điểm bảo vệ an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại; kịp thời điều chỉnh, kiện toàn các phương án tác chiến, bổ sung kế hoạch bảo vệ mục tiêu, luyện tập các phương án chiến đấu; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ ở các cấp nhanh, gọn, đúng thời gian quy định. Việc duy trì nền nếp, lễ tiết tác phong, quản lý quân số được đơn vị thực hiện nghiêm. Trong 5 năm qua, Sư đoàn thực hiện 67 đợt trực SSCĐ, hơn 600 ngày trực cao điểm; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng trăm lượt phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; huy động hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện hành quân kết hợp làm công tác dân vận, đóng góp hàng nghìn ngày công tu sửa đường làng, ngõ xóm, công trình phúc lợi, nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình chính sách, tặng quà học sinh nghèo vượt khó tại các địa phương...

Để đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, có yếu tố quan trọng là Sư đoàn tổ chức, duy trì thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) và Phong trào Thi đua (PTTĐ) Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ quyết tâm phấn đấu, nêu cao trách nhiệm trong công việc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ thực tế, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã đề ra nhiều biện pháp, chủ trương thực hiện công tác TĐ-KT sát, đúng, phù hợp. Trong đó, việc thực hiện nguyên tắc tập thể Đảng ủy lãnh đạo, chỉ huy quản lý điều hành, hội đồng (tổ) TĐ-KT và phòng, ban chính trị là cơ quan thường trực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm PTTĐ được Sư đoàn duy trì nghiêm túc, mang lại hiệu quả rõ nét. Bên cạnh đó, hội đồng TĐ-KT các cấp thường xuyên được quan tâm kiện toàn đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt. PTTĐ Quyết thắng được triển khai đồng bộ, thống nhất, sáng tạo; nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ; công tác khen thưởng được tiến hành kịp thời, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc; gắn kết chặt chẽ công tác TĐ-KT và PTTĐ Quyết thắng với thực hiện các cuộc vận động, PTTĐ của các ngành.

Có thể khẳng định, thời gian qua, PTTĐ Quyết thắng đã mang lại hiệu quả to lớn, thực sự là đòn bẩy giúp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tô thắm truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với dân, đã ra quân là chiến thắng” của Sư đoàn 301.

Thời gian tới, Sư đoàn xác định tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ Quyết thắng, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, hơn 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng. Cùng với đó, chú trọng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Đẩy mạnh thi đua, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 huấn luyện bắn súng. Ảnh: VĂN HIẾU 

Để đạt được những mục tiêu trên, Sư đoàn 301 xác định rõ các biện pháp cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT và PTTĐ Quyết thắng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đồng (tổ) TĐ-KT, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng; kết hợp chặt chẽ PTTĐ Quyết thắng của đơn vị với PTTĐ yêu nước; kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, làm cho PTTĐ diễn ra liên tục, rộng khắp.

Sư đoàn xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua phù hợp với nhiệm vụ đơn vị; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng các nhân tố mới, có cách làm sáng tạo để tạo nòng cốt thúc đẩy PTTĐ. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đưa PTTĐ phát triển vững chắc, toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

5 năm qua, Sư đoàn 301 có 656 lượt tập thể, 2.166 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Sư đoàn được tặng thưởng 2 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 1 cờ thi đua xuất sắc của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, ngày 18-3-2024, Sư đoàn được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.  


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/day-manh-thi-dua-tao-dong-luc-de-thuc-hien-thang-loi-cac-nhiem-vu-778542

  • Từ khóa