Thị trường smartphone vừa trải qua quý tồi tệ nhất kể từ năm 2014

Thứ 3, 20.06.2023 | 09:56:44
736 lượt xem

Vượt mặt Apple, Samsung đã trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất trong giai đoạn quý I.

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết ngành công nghiệp smartphone trong quý I đã xuất xưởng 250 triệu thiết bị, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số trên cũng đánh dấu mức xuất xưởng thấp nhất kể từ năm 2014.

Thị trường smartphone vừa trải qua quý tồi tệ nhất kể từ năm 2014 - 1

Vượt mặt Apple, Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất quý I (Ảnh: Thế Anh).

Samsung là nhà sản xuất dẫn đầu thị trường với 24,6% thị phần, tương đương 61,5 triệu thiết bị được xuất xưởng. Con số trên tăng 5,5% so với quý trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự thành công của thế hệ Galaxy S23.

Tuy nhiên, các chuyên gia từ TrendForce dự đoán sản lượng trong quý II của công ty có thể sẽ sụt giảm tới 10%. Nguyên nhân là do nhu cầu của thị trường đối với dòng sản phẩm mới đã suy yếu.

Đứng ở vị trí thứ hai là Apple với 21,3% thị phần, giảm 27,5% so với quý trước. Trong quý I, công ty đã xuất xưởng tổng cộng khoảng 53,3% chiếc iPhone. Theo đó, thế hệ iPhone 14 chiếm tới 78% tổng sản lượng trên.

Trước tình hình kinh tế khó khăn, Oppo (bao gồm các thương hiệu Oppo, Realme và OnePlus) đã chủ động thực hiện chiến lược cắt giảm sản lượng trong giai đoạn quý I. Cụ thể, công ty chiếm khoảng 10,7% thị phần, tương đương với 26,8 triệu chiếc máy đã xuất xưởng.

Dù vậy, TrendForce kỳ vọng rằng sản lượng trong quý II của công ty sẽ tăng hơn 30%. Điều này có được là nhờ khả năng quản lý tốt lượng hàng tồn kho và nhu cầu của người dùng tại Đông Nam Á và một số khu vực khác đang dần hồi phục.

Thị trường smartphone vừa trải qua quý tồi tệ nhất kể từ năm 2014 - 2

Thị trường smartphone toàn cầu vừa trải qua quý tồi tệ nhất kể từ năm 2014 (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, Xiaomi (bao gồm các thương hiệu Xiaomi, Redmi, POCO) đã chứng kiến sản lượng sụt giảm xuống còn 26,5 triệu chiếc, chiếm 10,6% thị phần. Sự sụt giảm này phần lớn có nguyên nhân từ lượng hàng tồn kho của hãng tại các kênh phân phối.

Vivo đứng ở vị trí thứ năm với 8% thị phần, tương đương 20 triệu sản phẩm được xuất xưởng. Trung Quốc hiện là thị trưởng lớn nhất của hãng. Tuy vậy, nhu cầu của quốc gia này cũng đang có xu hướng đi xuống.

Các chuyên gia tại TrendForce nhận định rằng tình hình suy thoái kinh tế đã khiến nhiều người dùng tìm đến các giải pháp tiết kiệm chi phí hơn như sửa chữa hoặc mua điện thoại cũ. Đây được xem là cản trở lớn có thể ảnh hưởng đến thị trường smartphone trong quý II.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/suc-manh-so/thi-truong-smartphone-vua-trai-qua-quy-toi-te-nhat-ke-tu-nam-2014-20230620002512525.htm

  • Từ khóa