An toàn giao thông trên mỗi tuyến đường

Chủ nhật, 03.05.2020 | 15:38:59
1,242 lượt xem

Sau thời gian giãn cách xã hội cùng với dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lưu lượng phương tiện giao thông tại nhiều địa phương tăng cao trở lại. Trước thực tế đó, các đơn vị Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đứng chân ở miền Trung đã tăng cường các biện pháp nhằm giữ vững an toàn trong thực hiện nhiệm vụ vận chuyển.

Theo kế hoạch nhiệm vụ, ngay sau đợt nghỉ lễ, Trung úy QNCN Trần Văn Triều cùng đồng đội ở Tiểu đoàn 743, Lữ đoàn 683, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần tổ chức vận chuyển xăng dầu bảo đảm cho các đơn vị ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

An toàn giao thông trên mỗi tuyến đường
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 743, Lữ đoàn 683, Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác an toàn ô tô trước đợt vận chuyển.

Hầu hết cung đường cơ động đã quen thuộc dễ làm bộ đội nảy sinh tư tưởng chủ quan, cùng với đó, những ngày đầu sau giãn cách xã hội, mật độ xe cơ giới và người giao thông trên đường rất đông, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn. Do vậy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, nhân viên tham gia công tác vận chuyển nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Lữ đoàn tập trung kiểm tra an toàn xe, yêu cầu trong hành quân, lái xe phải làm chủ tốc độ, chấp hành biển báo, tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trung úy QNCN Trần Văn Triều cho biết: "Khi điều khiển ô tô vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt, chúng tôi phải nắm rõ kế hoạch nhiệm vụ, tuyệt đối chấp hành Luật Giao thông đường bộ, quy định về tốc độ, cự ly trong vận chuyển và thứ tự giao nhận hàng hóa, không phóng nhanh, vượt ẩu nhằm đảm bảo an toàn về người và hàng hóa".

Là đơn vị vận tải chiến lược, hằng năm, Lữ đoàn 683, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa hậu cần và con người bảo đảm cho các đơn vị quân đội tại miền Trung-Tây Nguyên. Ngoài kết hợp các hình thức vận chuyển bằng tàu biển, tàu hỏa, hiện tại, để khai thác hiệu quả, an toàn nhiều chủng loại ô tô tải trọng lớn trong biên chế, lữ đoàn đã tiến hành tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để đội ngũ nhân viên lái xe nắm vững tính năng, kỹ thuật phương tiện. Trước khi bố trí phương tiện làm nhiệm vụ, các đại đội, tiểu đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác kỹ thuật, chú trọng rà soát, đánh giá cẩn thận động cơ các loại tàu xe, hệ thống bảo đảm an toàn như phanh xe, đèn tín hiệu,...

An toàn giao thông trên mỗi tuyến đường
Kiểm tra hệ thống động cơ xe ở Lữ đoàn 683.

Đi cùng với đó, đơn vị kiểm tra đối với 100% quân số thực hiện nhiệm vụ phải mang đúng, đủ bằng lái, các loại giấy tờ đi cùng phương tiện, đồng thời nhắc nhở mọi người chấp hành văn hóa giao thông. Thượng tá Lê Tiến Hùng, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Vận tải 683, cho biết: "Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung, chương trình huấn luyện chuyên môn thường xuyên theo kế hoạch của đơn vị, nhưng trước mỗi đợt công tác vận chuyển, lữ đoàn đều tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn bộ đội sử dụng thành thục các loại xe trọng tải lớn mới nhận, chủ động phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100 của Chính phủ, các quy định của đơn vị, góp phần nâng cao ý thức chấp hành ATGT cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý và lái xe trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, những năm gần đây Lữ đoàn 683 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển người và vật chất hậu cần bảo đảm cho các đơn vị quân đội tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên".

Công tác bảo đảm an toàn giao thông ở các cơ quan, đơn vị Quân khu 5, trước, trong và sau những ngày nghỉ lễ được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ. Trong đó, khối các cơ quan Quân khu 5 quản lý số lượng xe máy rất lớn, tham gia nhiều nhiệm vụ trên nhiều địa bàn có địa hình giao thông phức tạp, đa dạng. Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Đình Nam, Chính trị viên Đại đội xe Bộ Tham mưu Quân khu 5, hằng tuần, số đầu xe của đơn vị phục vụ công tác rất lớn, cường độ sử dụng ô tô và các phương tiện tăng cao trong thời gian đơn vị tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Để giữ vững tuyệt đối an toàn, cùng với yêu cầu nhân viên lái xe thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh như: Đeo khẩu trang, mang trang phục bảo hộ, sử dụng nước khử trùng…, chỉ huy đơn vị còn phổ biến để cán bộ, nhân viên nắm chắc các quy định bảo đảm ATGT, thực hiện nghiêm Nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật, khả năng sẵn sàng cơ động các loại ô tô trong biên chế, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ lái xe.

Với nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể, hầu hết các đơn vị đã giáo dục, động viên 100% cán bộ quản lý, đội ngũ nhân viên, chiến sĩ lái xe chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, quy định của đơn vị, nêu cao ý thức văn hóa trong giao thông. Nhờ đó, từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn đã giữ vững an toàn trong vận chuyển người và hàng hóa, trang bị, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.


Bài, ảnh: TRẦN THÔNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/an-toan-giao-thong-tren-moi-tuyen-duong-616885


  • Từ khóa