Lạng Sơn là điểm cầu thành phần trong phiên toà xét xử trực tuyến đầu tiên trên toàn quốc

Chủ nhật, 09.01.2022 | 00:00:00
1,189 lượt xem

Sáng 8/1, Toà án Nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội tổ chức phiên toà trực tuyến xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự, kết nối với điểm cầu thành phần tại phòng xét xử TAND tỉnh Lạng Sơn.


Các đại biểu dự theo dõi phiên tòa phúc thẩm xét xử trực tuyến tại điểm cầu thành phần TAND tỉnh Lạng Sơn

Dự theo dõi phiên toà trực tuyến tại TAND tối cao có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình. Dự theo dõi tại TAND tỉnh có đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Phó Chánh án TAND cấp cao; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh; các cơ quan TAND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và một số ban, ngành của tỉnh.

Theo đó, điểm cầu trung tâm tại TAND cấp cao bao gồm các thành phần của Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên; điểm cầu tại TAND tỉnh Lạng Sơn gồm: bị cáo, người bị hại và các đại diện có liên quan đến bị cáo. Phiên toà xét xử hai vụ án có các bị cáo thường trú tại tỉnh Lạng Sơn.


Quang cảnh phiên toà phúc thẩm xét xử trực tuyến bị cáo Hoàng Tiến Giang

Cụ thể: Vụ án thứ nhất xét xử bị cáo Hoàng Tiến Giang, sinh năm 2000, thường trú tại xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, tháng 7/2021, bị cáo được xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh với tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, mức án 2 năm tù. Ngày 30/7/2021, bị cáo Giang có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ vào cáo trạng và các tình tiết giảm nhẹ được gia đình bị cáo bổ sung thêm, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và tuyên phạt bị cáo phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với mức 18 tháng tù giam.

Vụ án thứ hai xét xử bị cáo Mai Quốc Trọng, sinh năm 1986, thường trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tại phiên toà sơ thẩm tháng 8/2021, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên án bị cáo Mai Quốc Trọng phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép với mức án 4 năm tù. Ngày 6/9/2021, bị cáo Trọng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà xét xử phúc thẩm trực tuyến, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa bản án hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép với mức án 3 năm tù.

Được biết, đây là phiên toà đầu tiên trên toàn quốc tiến hành xét xử trực tuyến theo Nghị quyết 33/2021 – QH15 của Quốc hội ngày 12/11/2021 về việc tổ chức phiên toà trực tuyến có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến hệ thống TAND các cấp trên toàn quốc để TAND các cấp học tập kinh nghiệm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xét xử của tòa án thì hình thức xét xử trực tuyến trở thành giải pháp phù hợp, thiết thực.

Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm.


THANH HUYỀN - HOÀNG NHƯ/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/473326-lang-son-la-diem-cau-thanh-phan-trong-phien-toa-xet-xu-truc-tuyen-dau-tien-tren-toan-quoc.html

  • Từ khóa