Nhiều mức án nghiêm khắc cho nhóm đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ 6, 11.03.2022 | 08:41:57
627 lượt xem

Trong 2 ngày 9/3 và 10/3/2022, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử 12 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.



Bị cáo Lành Văn Bền và các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội tại phiên tòa

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Vi Văn Thêm, sinh năm 1997; Lý Văn Hai, sinh năm 2001, Hoàng Văn Hồng, sinh năm 1999; Hoàng Văn Tít, sinh năm 1991 và Lý Văn Bách, sinh năm 2003, cùng trú tại xã Thống Nhất; Hoàng Văn Quân, sinh năm 1990, Hoàng Văn Nam, sinh năm 2001; Lành Văn Bền, sinh năm 1985 và Lành Văn Tường, sinh năm 1999, cùng trú tại xã Tú Mịch; Hà Văn Tuấn, sinh năm 1993, trú tại xã Khuất Xá; Dương Văn Mạnh, sinh năm 1993, trú tại xã Tú Đoạn (Lộc Bình) và Dương Văn Thống, sinh năm 1987, trú tại xã Chiêu Vũ (Bắc Sơn).

Theo cáo trạng, hồi 22 giờ 10 phút, ngày 24/3/2021, tại khu vực đường mòn mốc biên giới 1231, thuộc địa phận thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, vì hám lợi nên các bị cáo đã cấu kết tổ chức cho 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công 1 triệu đồng/người.

Trong vụ án này, Dương Văn Thống, Hà Văn Tuấn, Hoàng Văn Quân là chủ mưu; Vi Văn Thêm, Hoàng Văn Nam là người trực tiếp thực hiện đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; Hoàng Văn Tít là người cảnh giới khu vực giáp biên; Dương Văn Mạnh, Hoàng Văn Tuấn là người cảnh giới tuyến đường từ huyện Lộc Bình ra thành phố Lạng Sơn. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm.

Ngoài ra, trước đó, trong các ngày: 8/3/2021 và 23/3/2021, các bị cáo còn cấu kết với nhau để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tổng số 11 người để lấy tiền công là 3 triệu đồng/người.


Các bị cáo nghe tuyên án

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của nước CHXHCN Việt Nam, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ các quy định của pháp luật, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Văn Quân 11 năm tù; Hoàng Văn Tít 10 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Nam 10 năm tù; Vi Văn Thêm 10 năm tù; Dương Văn Thống 8 năm tù; Hà Văn Tuấn 7 năm tù; Dương Văn Mạnh 5 năm 6 tháng tù; Lành Văn Bền 5 năm tù, Lành Văn Tường 5 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Hồng 5 năm tù; Lý Văn Hai 1 năm 6 tháng tù; Lý Văn Bách 1 năm tù cho hưởng án treo, về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Các mức án đưa ra thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, là bài học cảnh tỉnh cho những ai hám lợi mà tổ chức hoặc tiếp tay cho việc tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/486272-nhieu-muc-an-nghiem-khac-cho-nhom-doi-tuong-to-chuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.html

  • Từ khóa